Sáng 2/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện K'Bang đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên 30ha rừng tại tiểu khu 152 thuộc địa bàn xã Nghĩa An bị tàn phá nghiêm trọng. Tại hiện trường, rất nhiều cây gỗ lớn với đường kính từ 40- 50cm chỉ còn trơ lại gốc, nhiều cây gỗ nhỏ bị chặt ngã nằm ngổn ngang trên một diện tích rộng trong rừng.
Đây là khu rừng giáp giới với tỉnh Bình Định, có khoảng 270ha trước đây thuộc Lâm trường Sông Kôn (Bình Định) quản lý, sau này bàn giao lại cho tỉnh Gia Lai quản lý mà chủ rừng trực tiếp là UBND xã Nghĩa An (huyện K'Bang). Theo nhiều người dân địa phương, khu rừng này bắt đầu bị tàn phá từ giữa năm 2010 do một đầu nậu từ thị xã An Khê vào thuê bà con dân tộc Bahnar ở làng Lợt (xã Nghĩa An) chặt phá để lấy đất sản xuất. Việc chặt phá thường diễn ra vào ban đêm và trả công cho người dân 100.000đồng/công, mỗi đêm chặt phá một ít, đến khi phát hiện đã là trên 30ha. Những cây gỗ có đường kính lớn đã được vận chuyển ra khỏi cánh rừng một cách an toàn.