| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Nguy cơ mất trắng hơn 100 ha bí đỏ

Thứ Năm 09/01/2020 , 14:57 (GMT+7)

Hàng trăm ha bí đỏ của bà con nông dân (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có nguy cơ mất trắng trong dịp cận tết do bệnh khảm lá và bệnh phấn trắng hoành hành.

Về huyện Kbang trong những ngày cận Tết Nguyên đán, một không khí ảm đạm bao trùm lên cánh đồng bí đỏ của nhiều hộ dân nơi đây. Bệnh khảm lá và bệnh phấn trắng đã tấn công hơn 100 ha bí đỏ làm cho cây chết dần, chết mòn.

Dịch bệnh đang hoành hành trên cây bí những ngày cận tết.

Có hơn 3 sào bí đỏ, bà Lê Thị Thu (thôn 3, xã Đông, huyện Kbang) cho biết, gia đình trồng từ tháng 10, đầu tư hơn 10 triệu đồng với mong muốn cuối năm thu hoạch để có tiền mua sắm tết. Tuy nhiên, không biết vì sao bí đang phát triển xanh tốt thì bị bệnh khiến lá vàng, cây cằn cỗi rồi chết.

“Năm ngoái vụ này gia đình tôi thu hoạch 4-5 tấn, còn hiện giờ chỉ được 4 tạ, không đủ tiền công chăm sóc” – bà Thu buồn bã cho biết.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hà (thôn 4, xã Đông, huyện Kbang) chua xót cho biết, gia đình tôi có hơn 1ha trồng từ tháng 11, đầu tư hơn 15 triệu đồng. Gia đình đã cố tránh bệnh khảm lá nhưng nhưng lại bị phấn trắng phá hoại hơn 70% diện tích.

“Gia đình đang cố gắng chăm sóc bằng cách tưới nhiều  nước và bón phân  để cứu vãn 30% diện tích còn lại với hy vọng có được khoản tiền đón tết” – bà Hà than thở. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả ruộng bí quanh đây đều chung cảnh cây không ra hoa, trái bé… Nhiều gia đình thấy lỗ nên bỏ mặc cho bò ăn hoặc chuyển sang trồng cây khác.

Nhiều gia đình không thu hoạch, bỏ mặc ruộng bí đỏ vì lỗ vốn.

Bà Trần Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang cho biết, chỉ riêng xã Đông đã có hơn 110 ha cây bí đỏ bị nhiễm bệnh. Trong đó 60 ha diện tích cây bị mắt trắng vì không ra quả, 50 ha còn lại đang nhiễm bệnh tỉ lệ thiệt hại khoảng 30 – 50%.

Theo bà Mai, do nơi đây có thời tiết rất khắc nghiệt, sáng rất lạnh nhưng đến trưa lại nắng gắt đã tạo điều kiện cho dịch bệnh khảm lá và bệnh phấn trắng hoành hành.

“Khi điều trị bệnh khảm lá và bệnh phấn trắng, người dân chỉ cần tưới cho sạch lớp sương sớm, đặc biệt là phần dưới của lá. Tuy nhiên, bà con lại dùng thuốc điều trị theo quan niệm dân gian nhưng dùng không đúng thuốc nên khiến bệnh càng lan rộng” – bà Mai cảnh báo.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm