| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Thịt lợn chợ vẫn 'sống khỏe'

Thứ Tư 03/04/2019 , 15:11 (GMT+7)

Sáng 3/4, tại các chợ ở tỉnh Gia Lai, thịt lợn vẫn bày bán bình thường, và người mua vẫn rất đông đúc như mọi khi.

Chị Hà - chủ một sạp thịt lợn ở chợ Thống Nhất (TP.Pleiku), cho biết: "Từ khi nghe có dịch ở các nơi khác, thịt lợn ở đây vẫn không giảm giá. Thời gian đầu do e ngại nên một số người chuyển sang ăn thịt bò, thịt gà. Nhưng sau đó, khi được tuyên truyền thì đã quay lại ăn thịt lợn như bình thường".

Cũng theo chị Hà thì giá thịt lợn sáng nay tại chợ Thống Nhất vẫn giữ như mọi khi: Thịt đùi 70.000 đồng/kg, thịt loại một 80.000 đồng/kg, sườn non 100.000 đồng/kg... "Chợ nào cũng vậy thôi, có chênh lệch thì cũng chỉ dăm ba ngàn đồng mỗi cân chứ không nhiều đâu"- chị Hà cho biết.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất