| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Thu hồi bằng Trung cấp lý luận chính trị của Phó hiệu trưởng

Thứ Tư 10/06/2015 , 09:43 (GMT+7)

Lý do là ông Phượng sử dụng bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông không hợp pháp để được dự học Trung cấp Lý luận chính trị.

Ngày 9/6, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 169/QĐ- TCT, thu hồi bằng Trung cấp chính trị (TCLLCT) đối với ông Nguyễn Khắc Phượng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở Nguyễn Huệ (xã Yang Nam, huyện Kông Chro).

Theo quyết định trên thì ông Phượng sử dụng bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông không hợp pháp để được dự học Trung cấp Lý luận chính trị khóa 19 (2013-2014) tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kông Chro.

Cũng theo quyết định trên thì trong vòng 30 ngày, ông Nguyễn Khắc Phượng phải nộp lại bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC, số hiệu 151400 được cấp vào ngày 22/1/2015.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.