| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Trượt chân rơi xuống suối, 3 học sinh tử vong

Thứ Tư 30/06/2021 , 11:15 (GMT+7)

Ngày 30/6, UBND xã Đăk Trôi (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 3 em học sinh tử vong do trượt chân rơi xuống suối.

Khu vực suối làng Hek nơi 3 học sinh bị tử vong.

Khu vực suối làng Hek nơi 3 học sinh bị tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm: Em L.P.L. (học sinh lớp 3, trú làng Đăk Klong), em L.Đ.A. (học sinh lớp 7, trú làng Đak Klong) và em N.P. (học sinh lớp 6, trú làng Groi, xã Kon Thụp).

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 29/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực suối làng Hek (xã Đăk Trôi) đã phát hiện 3 em nhỏ bị đuối nước thương tâm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng UBND xã Đăk Trôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu và đưa thi thể các em lên bờ.

Được biết, 3 em đã rủ nhau đi chơi tại khu vực suối làng Hek thì không may bị trượt chân rơi xuống suối.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã Đăk Trôi đã báo cáo UBND huyện Mang Yang đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ đối nước thương tâm. Mới nhất vào ngày 26/6, trên địa bàn huyện Đức Cơ đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 16 giờ cùng ngày, em T.T.T. (SN 2007, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) cùng 3 người bạn đi chơi ở khu vực làng Nú (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Tại đây, T. đã một mình xuống hồ tắm và bị đối nước. Thấy vậy, 3 em nhỏ vội chạy đi gọi người lớn đến hỗ trợ nhưng em T. đã tử vong.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.