| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Voi rừng về phá vừn sắn

Thứ Năm 04/10/2007 , 08:15 (GMT+7)

Đêm ngày 2/10, một bầy voi rừng khoảng 15 con đột ngột xuất hiện ở khu vực xã Ia Piơ (huyện Chư Prông- Gia Lai). Bầy voi đã giẫm đạp, làm gãy một số vườn sắn của đồng bào trên diện tích khoảng 4 ha. Ông Bùi Viết Hội- Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: Bầy voi được xác định từ tỉnh Đăk Lăk sang. Hiện huyện chỉ đạo nhân dân, lực lượng dân quân du kích và bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn, tập trung đuổi voi theo biện pháp truyền thống như đốt lửa, gõ chiêng trống...

Đăng Lâm

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.