| Hotline: 0983.970.780

Giá lợn ở thủ phủ chăn nuôi tăng lên 40.000/kg

Thứ Hai 15/07/2019 , 17:29 (GMT+7)

Vào thời điểm ngày 15/7, giá lợn tại Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục) đã tăng lên mức 40.000/kg.

Trao đổi với Báo NNVN, ông Nguyễn Trường Chinh, Ban quản lý Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam, cho biết tình hình mua bán lợn ở chợ đã có những dấu hiệu tích cực và ổn định hơn.

"Trong một tháng trở lại đây, số lượng lợn tiêu thụ tại Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam là khoảng 500 - 700 con/ngày. Giá lợn tại chợ cũng ổn định ở mức 39.000 - 40.000/kg." - ông Chinh thông tin.

Số lượng lợn tiêu thụ tại Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam là 500 - 700 con/ngày với mức giá 39.000 - 40.000/kg. Ảnh: Phạm Hiếu.

Rõ ràng có thể coi đây là một tín hiệu tích cực cho người nông dân tại thủ phủ chăn nuôi lợn lớn nhất miền Bắc khi mà cũng ngay tại nơi đây vào thời điểm 2 tháng trước, việc dịch tả lợn Châu Phi hoành hành đã đẩy người chăn nuôi cũng như các thương lái vào cảnh khốn đốn vô cùng. Lúc bấy giờ bao trùm khu chợ lợn lớn nhất miền Bắc là một quang cảnh đìu hiu vắng vẻ, số lợn tiêu thụ chỉ là vài ba trăm con mỗi ngày với mức giá rất thấp 30.000 - 31.000/kg.

Cách đây 2 tháng, chợ lợn đã từng sầm uất bậc nhất miền Bắc lại vô cùng đìu hiu, vắng vẻ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tại hội nghị Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi cùng các tỉnh thành trên cả nước ngày 11/7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng đã khẳng định: "Giải pháp an toàn sinh học, nếu được triển khai một cách triệt để, thì hoàn toàn có thể khống chế được dịch tả lợn Châu Phi nói riêng, cũng như các loại dịch bệnh khác. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để từng bước ứng phó lâu dài với dịch tả lợn Châu Phi." 

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm