| Hotline: 0983.970.780

Giá phân bón "lên cơn" từng ngày

Thứ Ba 02/11/2010 , 08:54 (GMT+7)

Thị trường phân bón đang sốt hừng hực và liên tục biến động từng ngày. Trong đó, tăng giá mạnh nhất là hai mặt hàng DAP và urê.

* Nhiều loại tăng giá đến 40%

Thị trường phân bón đang sốt hừng hực và liên tục biến động từng ngày. Trong đó, tăng giá mạnh nhất là hai mặt hàng DAP và urê. Tại ĐBSCL, giá hai mặt hàng này đã tăng khoảng 35-40% so với cách đây 2 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiện giá bán lẻ DAP (Trung Quốc) tại các đại lý cấp II, cấp III ở ĐBSCL đang ở mức 720.000 – 740.000 đồng/bao. Giá urê (Trung Quốc, Phú Mỹ) dao động từ 520.000 – 540.000 đồng/bao.

Ông Nguyễn Văn Lin, một chủ cửa hàng kinh doanh phân bón ở TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, giá các mặt hàng phân bón liên tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh. Riêng trong tháng 10, các đầu mối cung ứng phân đã có nhiều đợt điều chỉnh giá với mức tăng nhảy vọt từ 200 - 500 đồng/kg. Biến động mạnh nhất là các mặt hàng nhập khẩu với mức tăng từ 30 - 40%, còn phân trong nước cũng tăng 10-15%. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giá phân DAP đã tăng thêm khoảng 4.000 đồng/kg, từ mức 10.000 lên hơn 14.000 đồng/kg. Giá urê tăng khoảng 2.000 đồng/kg, lên mức hơn 10.200 đồng/kg.

Giá phân bón tăng mạnh ngay từ đầu vụ đã khiến không ít nông dân lo lắng. Ông Nguyễn Văn Hậu, ở xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang bức xúc: “Tôi theo dõi trên báo đài thấy nhiều người khẳng định là phân bón không thiếu, lượng hàng hiện có vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thế nhưng không hiểu sao giá cứ tăng lên từng ngày. Chẳng lẽ thấy nông dân trúng được vụ lúa thì mấy ông kinh doanh vật tư nông nghiệp lại tìm cách móc túi hết. Với mức tăng giá như hiện nay, mỗi ha nông dân phải tốn thêm từ 2 – 2,5 triệu đồng cho riêng khoản phân bón. Đó là chưa kể theo dự báo, năm nay nhiều khoản chi phí khác sẽ tăng do tình hình nước lũ rất thấp”.

Theo giới kinh doanh phân bón ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, mỗi địa phương chỉ có từ 1-2 Cty, đại lý cấp I đứng ra làm đầu mối thu mua phân bón rồi phân phối lại cho các đại lý cấp dưới bán cho nông dân. Các đầu mối này thường tung tiền ra gom hàng rồi đưa về hệ thống kho chứa, chờ sát đến vụ mới tung ra bán.

 Một chủ đại lý cấp II ở An Giang tiết lộ: “Những đơn vị này có thể thâm tóm lượng hàng lên đến cả vài ngàn tấn và sẵng sàng làm giá khi có điều kiện. Dù giá đang rất cao nhưng họ chỉ bán nhỏ giọt. Thậm chí họ chỉ giải quyết cho các đơn đặt hàng cũ. Muốn đặt hàng mới thì có tiền trả ngay, khi nào nhận đủ họ mới xuất kho chứ không cho gối đầu như lúc bình thường. Còn gọi điện đặt hàng lúc nào cũng thấy máy bận hoặc đổ chuông mà không có người bắt máy. Rõ ràng, hiện tượng sốt giá phân bón hiện nay có một phần do những “ông trùm” khu vực đầu cơ tăng giá”.

Tuy nhiên, về phía DN cung ứng cho rằng, việc tăng giá là "khách quan", không có chuyện đầu cơ. Ông Đỗ Văn Hùng – TGĐ Cty CP Phân bón Việt Mỹ (Bình Dương) cho biết, khoảng 3 tuần trở lại đây giá nguyên liệu phân bón trên thế giới liên tục tăng cao đẩy giá phân trong nước tăng theo. Đặc biệt, có nhiều loại phân bón tăng giá tới 20-30% như DAP, urê…

Ông Hùng cho rằng, sở dĩ giá nguyên liệu tăng mạnh là do tỷ giá đồng đô-la (USD) biến động mạnh và hiện chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước vào vụ ĐX. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do giá nguyên liệu phân bón thế giới đang bởi nguồn cung bị giảm. Giá DAP trong nước tại các công ty nhập khẩu mới đây chỉ khoảng 9.000đ/kg thì nay đã tăng tới 14.000 đ/kg. Tương tự, giá urê chừng 2 tuần trước cũng chỉ 6.200 đ/kg thì nay cũng đã tăng lên tới 9.000 đ/kg. Trước tình hình giá nguyên liệu tăng, Cty đã phải dùng quỹ bình ổn giá của đơn vị (khoảng 10 tỷ đồng) để đảm bảo giữ mức giá hợp lý nhất khi cung cấp hàng tới ba con nông dân.

 Tuy nhiên, một chuyên gia về phân bón cho rằng, hiện phân bón trên thế giới đang còn nhiều biến động mạnh, nhưng do chưa vào vụ nên thị trường chưa đến mức quá căng thẳng. Cũng theo chuyên gia này, việc tăng giá nguyên liệu trong thời điểm này có thể sẽ không tác động nhiều đến DN bởi hầu hết các DN đã NK nguyên liệu từ trước, nên chủ động được nguồn cung. Và với việc tăng giá bán trên thị trường hiện nay, vụ ĐX này không ít DN sẽ…thắng đậm?

Cần cảnh giác với phân giá rẻ

Trao đổi với NNVN, ông Lê Quốc Phong – Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, TGĐ Cty CP phân bón Bình Điền cảnh báo, thị trường phân bón thế giới đang tăng mạnh khiến giá phân trong nước tăng theo. Trong bối cảnh này, dự báo khi chính thức vào vụ ĐX sẽ có không ít DN phân bón nhỏ làm ăn chụp giựt tung ra thị trường loại phân bón giả, hoặc kém chất lượng với giá rẻ. Do đó bà con nông dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng.

Ông Phong cũng cho rằng, sở dĩ giá phân bón thế giới tăng cao là còn do nhu cầu phân bón của nhiều nước đang chuẩn bị vào vụ như Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc… rất cao khiến cho thị trường bị khan hiếm. Dự báo trong thời gian tới giá phân bón  sẽ chưa dừng lại mà con tăng nữa. Mặc dù vậy, theo dự báo vụ ĐX này Việt Nam sẽ cung ứng đủ phân bón cho thị trường.

Lo ngại trước tình hình giá phân bón liên tục biến động, lực lượng chức năng các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã đang tập trung kiểm tra gắt gao tình trạng những kẻ làm ăn bất chính, găm hàng hoặc tung hàng nhái, hàng giả để trục lợi. Ông Phan Lợi, Chi Cục phó Chi cục QLTT tỉnh An Giang cho biết, Chi cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra mạnh 3 mặt hàng chính là xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV. Trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực chống hàng nhái, hàng giả; niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết; đầu cơ găm hàng và nâng giá bán bất hợp lý.

T.D- Đ.T. C

 

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất