| Hotline: 0983.970.780

Gia súc cùng địa lan 'rủ' nhau xuống núi tránh rét khi nhiệt độ Sa Pa xuống 3,4 độ C

Thứ Bảy 25/11/2017 , 18:37 (GMT+7)

Những ngày qua, tại một số huyện vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ đã tụt xuống ngưỡng rét hại. Khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ tụt xuống 3,4 độ C...

Trâu, bò được người dân chuyển xuống vùng thấp tránh rét

 Ngày 24/11, tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng, một số nơi xuất hiện mưa vừa. Ngay tại thành phố, có thời điểm Lào chỉ có 12,5 độ C. Đặc biệt tại khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ tụt xuống 3,4 độ C.

Hầu hết các gia đình có chuồng trại không đảm bảo tại Sa Pa đã phải đưa gia súc của xuống các vùng thấp để tránh rét. Những gia đình có chuồng trại kiên cố cũng khẩn trương tích trữ thêm thức ăn cho gia súc vượt qua những ngày giá rét sắp tới được dự báo sẽ là kỷ lục trong nhiều năm qua.

Đã xuất hiện nghé bị chết rét

Bà Châu Thị La, thôn Sâu Chua, xã Sa Pả (huyện Sa Pa) cho biết, mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp và rất lạnh. Gia đình đã phải dùng nhiều biện pháp ủ ấm, không thả rông đàn gia súc. Ngoài rơm khô, bà La còn tranh thủ cắt cỏ tươi, đảm bảo lượng thức ăn tốt nhất cho đàn trâu.

Người dân tranh thủ cắt cỏ tươi, bổ sung thức ăn cho vật nuôi

Không chỉ người chăn nuôi, nhiều chủ trang trại trồng hoa Tết cũng đang hối hả đưa những chậu lan Trần Mộng xuống núi. Mặc dù năm nay, hoa địa lan Sa Pa được đánh giá sẽ có nhiều triển vọng giúp gỡ gạc lại sự thất bát của vụ trước. Tuy nhiên, theo các chủ trang trại, thời tiết quá lạnh cũng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của loài hoa vốn thích nghi rất tốt với thời tiết giá lạnh. Từ hai ngày qua, các chủ vườn đã phải dùng xe tải chuyển hoa xuống vùng thấp hơn để có thể nở vào đúng dịp Tết Âm lịch.

Các chủ trại vận chuyển những chậu lan tới nơi ấm hơn

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất