| Hotline: 0983.970.780

Gia tăng đường Thái nhập lậu

Thứ Tư 25/03/2015 , 09:50 (GMT+7)

Bao đường cát Thái Lan 50kg vận chuyển từ gò Tà- Mâu, Campuchia qua biên giới, đưa về TP. Long Xuyên (An Giang) thu lợi trên 250.000đ. 

Hấp dẫn vậy nên đối tượng buôn lậu ở An Giang sử dụng bao bì “gạo sạch” nhằm qua mặt lực lượng chống buôn lậu.

Từ sau vụ bắt trùm buôn lậu đường cát Vi Ngươn Thạnh ở Châu Đốc, giá đường cát trắng đã tăng 2.500đ/kg. Hiện thời, bao đường cát trắng 50kg có giá từ 710.000- 720.000đ tùy loại, tăng 125.000đ/bao.

Trong khi tại biên giới Campuchia giá đường chỉ 480.000- 490.000đ/bao 50kg, khiến tình hình buôn lậu đường cát Thái Lan diễn ra rầm rộ qua biên giới An Giang để đưa về nội địa tiêu thụ.

Vận chuyển nhỏ lẻ

Những ngày này, trên toàn tuyến quốc lộ 91 đến TP. Châu Đốc, từ khoảng 5 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng, từng tốp xe thồ đường cát Thái Lan nhập lậu rầm rộ chạy về hướng Long Xuyên.

Nhiều nhất là đoạn từ Châu Đốc xuống thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú), mỗi tốp 3-5 xe, mỗi xe chở 2-3 bao (loại 50kg) chạy bạt mạng. Vì phải cảnh giác lực lượng chức năng tuần tra giao thông và lực lượng chống buôn lậu, các đối tượng thồ đường lậu vừa lái xe với tốc độ cao, vừa nghe điện thoại.

Con đường vận chuyển đường cát lậu xuất phát từ biên giới gò Tà- Mâu, Campuchia qua theo hai hướng: Xe thồ hàng lậu chạy theo con đường mới mở phía trên đường Cộ khoảng 700m thuộc khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn (Châu Đốc).

Khi xuống đến cầu Chắc Ri, chúng sang xe rồi chở thẳng xuống trung tâm TP. Châu Đốc sau khi vượt qua 1 trong 3 cây cầu bắc qua kênh Vĩnh Tế.

Một ngả đi khác bằng xuồng theo mương sáu Nhỏ xuống kênh Vĩnh Tế, nhiều xe môtô chờ sẵn bốc hàng lên xe chạy vào trung tâm thành phố theo đường Trường Đua, rẽ qua lộ 20 hoặc đường cầu Kênh Tư (xã Vĩnh Châu), mỗi xe chở từ 3- 5 bao đường. Sau đó, rẽ ra quốc lộ 91 chạy xuống thị trấn Cái Dầu hoặc đi thẳng Long Xuyên. 

Trước đây “trùm” buôn lậu đường cát Vi Ngươn Thạnh (Tỷ đường) vận chuyển bằng xe tải, mỗi chiếc chở hàng chục tấn đường cát Thái Lan nhập lậu đã được “hóa kiếp” thành đường cát đựng trong bao bì ghi nhãn hiệu đường nội.

Nay tinh vi hơn, các đối tượng vận chuyển đường bằng xe môtô, mỗi chiếc chở từ 2-5 bao (bao 50kg) để qua mặt các lực lượng chống buôn lậu núp dưới dạng bao bì đựng lúa, gạo sạch...

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều bao đường cát Thái Lan do lực lượng chống buôn lậu bắt có ghi nhãn “gạo sạch”, mặt trái bao bì còn in dòng chữ “DNTN Thương mại Minh Minh Long, địa chỉ số 455, khu vực Long Thạnh A, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ”, đây là DN do vợ “Tỷ đường” đứng tên...

Thượng tá Trần Quốc Khánh, Trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn cho biết, dẫu vậy tình hình vận chuyển đường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới bằng xe môtô đã giảm nhiều so với thời điểm cận Tết Ất Mùi.

Cánh đồng Vĩnh Ngươn vừa thu hoạch lúa, xe thồ đường cát lậu chạy băng đường đồng, lực lượng biên phòng vây bắt, chúng tháo chạy ngược về bên kia biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo tăng cường lực lượng đóng chốt ngăn chặn hàng lậu qua biên giới...

Đường đội lốt “gạo sạch”

“Thủ đoạn đối phó khi bị lực lượng chống buôn lậu truy bắt, các nài thồ đường cát lậu tăng ga bỏ chạy và thả hàng xuống đường để cản trở lực lượng truy đuổi, thậm chí gây tai nạn giao thông…”, ông Đào Hoàng Ngân, Tổ trưởng Tổ kiểm soát thuộc Đội Kiểm soát Cục Hải quan An Giang bức xúc.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chống buôn lậu kiên quyết vây bắt, đối tượng bỏ của chạy lấy người, sau đó Đội Kiểm soát Hải quan thu giữ 12 bao (600kg) đường cát Thái Lan.

Ông Tô Định Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT An Giang cho biết: Tình hình buôn lậu mặt hàng đường cát đang gia tăng, hình thức vận chuyển nhỏ lẻ bằng phương tiện xe môtô hai bánh, phương thức ngụy trang trong bao bì ghi nhãn gạo sạch.

10-55-59_4-duong-ct-thi-ln-trong-bo-go-sch
QLTT bắt đường Thái Lan ngụy trang trong bao gạo sạch

Lực lượng chống buôn lậu Đội QLTT số 2 bắt 9 vụ vận chuyển đường bằng xe môtô và xe tải tại khu vực biên giới TP. Châu Đốc thu giữ 1.900kg đường cát ghi nhãn Thái Lan được ngụy trang bên ngoài là bao gạo sạch và bao trắng.

Trong nội địa, phát hiện cửa hàng tạp hóa của bà Trương Thị Mỹ Thiện (ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) kinh doanh 12 bao (600kg) đường cát ghi nhãn Thái Lan được ngụy trong bao “gạo sạch” và bao đựng lúa; 122 bao đường cát ghi nhãn các công ty mía đường trong nước nhưng nghi hàng nhập lậu tráo bao bì, bởi chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn.

Tại TP. Long Xuyên, phóng viên ghi nhận một số điểm tập kết đường cát Thái Lan nhập lậu do xe môtô và xe tải vận chuyển từ biên giới về. Đường lậu khui bao đóng gói bao bì giấy (cây 12kg) đem bỏ sỉ tại các chợ giá từ 171.000- 173.000đ/cây.

Ông Dương Văn Hồng, Đội trưởng Đội QLTT số 3 cho biết: Ngày 14/3, lực lượng QLTT bắt điểm tập kết số 23B, đường Huỳnh Thị Hưởng, phường Mỹ Long thu giữ 24 bao đường cát Thái Lan (1.200kg) đựng trong bao ghi nhãn gạo sạch. Ngày 17/3, bắt xe tải chở 10 bao (750kg) đường cát nhập lậu được ngụy trang trong bao đựng lúa đang dừng ở đường Cống Quỳnh, phường Mỹ Long.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.