| Hotline: 0983.970.780

Giá trông giữ xe ở Hà Nội cao gấp 5 lần quy định

Chủ Nhật 17/07/2011 , 10:33 (GMT+7)

Mặc dù đã có quy định nhưng giá trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây đã vượt ngưỡng, tăng gấp 5 lần quy định.

Mặc dù đã có quy định nhưng giá trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây đã vượt ngưỡng, tăng gấp 5 lần quy định, làm không ít người ngại ngần mỗi khi ra đường.

Chị Hường ở quận Hoàng Mai, cho biết cách đây gần 2 năm khi chị ở Hà Nội, giá trông giữ xe máy còn phổ biến ở mức 2.000-3.000 đồng/xe. Hiện nay, quay trở lại Hà Nội, đi chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân, chị ngỡ ngàng khi thấy mức giá trông giữ xe đã tăng lên 10.000 đồng/xe, gấp 5 lần so với quy định.

Chị Hường cho biết, mặc dù đã tìm đúng địa chỉ trông giữ được cấp phép trên phố Hàng Dầu để gửi 2 xe máy, loại xe thường chứ không phải xe ga nhưng khi trả 10.000 đồng cho hai xe, nhân viên điểm trông giữ vẫn đòi 20.000 đồng.

Trước đây tình trạng tăng giá trông giữ xe cao gấp 5, 10 lần thường chỉ xảy ra ở những kỳ lễ, hội, nơi tập trung đông người nhưng nay tình trạng này xảy ra phổ biến.

Theo quy định, phí trông giữ xe máy ban ngày tại khu vực nội thành Hà Nội là 2.000 đồng/lượt/xe, phí trông giữ ban đêm là 3.000 đồng/lượt/xe, tuy nhiên, dạo qua các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố, mức giá 5.000 đồng/xe được áp dụng khá phổ biến. 

Một số nơi mức giá này đã trở nên lạc hậu khi các điểm trông giữ đã ấn định mức giá 10.000 đồng/lượt như điểm trông giữ xe ở bến xe Gia Lâm, điểm trông xe quanh chợ Đồng Xuân, những điểm trông giữ xe ở quanh khu vực Vincom, bãi trông xe trên phố Gia Ngư... 

Và gần đây nhất là việc công ty Keangnam đã thông báo 
mức giá "khủng" tại chung cư cao cấp Keangnam với phí trông giữ xe máy 10.000/lượt và phí trông giữ xe máy qua đêm là 60.000 đồng.

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã tiến hành kiểm tra các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại các danh lam thắng cảnh, chợ, bệnh viện, trường học trên địa bàn; trong đó đã nhắc nhở tại 17 điểm, xử phạt hành chính 47 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền gần 260 triệu đồng. 

Thế nhưng mức phạt này không thấm vào đâu so với lợi nhuận từ việc thu phí trông giữ xe. Bởi vậy, khi đoàn thanh tra đi khỏi, các điểm trông giữ xe vẫn bất chấp quy định ngang nhiên thu quá giá, "móc túi" khách đến gửi xe. 

Mặc dù thành phố Hà Nội đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng các điểm trông giữ xe quá giá quy định nhưng xem ra không mấy hiệu quả. 

Để giải quyết được tình trạng trên, cùng với việc tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, các ngành chức năng cần nghiên cứu tăng mức xử phạt hành chính đối với điểm trông giữ xe vi phạm, chế tài xử phạt tăng nặng đối với điểm tái phạm, thậm chí rút giấy phép trông giữ mới có thể chấn chỉnh được tình trạng tăng giá tùy tiện ở các điểm trông giữ xe.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm