| Hotline: 0983.970.780

Giá vàng châu Á cao nhất trong vòng bốn tháng qua

Thứ Tư 12/03/2014 , 20:06 (GMT+7)

Tình hình kinh tế toàn cầu không ổn định và căng thẳng tại Ukraine đã khiến các nhà đầu tư đổ xô vào những tài sản an toàn.

Trong phiên sáng ngày 12/3, giá vàng tại thị trường châu Á đã giữ vững đà tăng của phiên trước đó, giao dịch gần mức cao nhất trong bốn tháng qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu không ổn định và căng thẳng tại Ukraine đã khiến các nhà đầu tư đổ xô vào những tài sản an toàn.

Vào lúc 7 giờ 27 (giờ Việt Nam), trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 1.347,40 USD/ounce, sau khi tăng 0,8% trong phiên 11/3.

Tình hình tại Ukraine chưa thể lắng dịu sau khi có tin khu vực Crimea dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga vào ngày 16/3 tới.

Bên cạnh đó, vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên (của công ty Chaori Solar Energy Science & Technology Co) và số liệu yếu kém về hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư e ngại về ''sức khỏe'' nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Ngoài ra, Pakistan đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu vàng đến ngày 31/3, khi nước này cố gắng ngăn chặn nạn buôn lậu tới Ấn Độ, nơi mà thuế nhập khẩu cao khiến nguồn cung khan hiếm.

Đêm 11/3, giá vàng kỳ hạn đã tăng trong phiên thứ hai liên tiếp do căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine đã khiến nhu cầu đối với kim loại quý này tăng lên. Trên Sàn COMEX (New York), giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2014 đã tăng 0,4% lên 1.346,70 USD/ounce.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp thuộc Kitco Metals Inc., nhận định ''Vấn đề Ukraine vẫn được coi là nhân tố hỗ trợ cho vàng.''

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ngày 17/3 Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt, trừ khi ''Nga có những thay đổi rõ ràng trong hành động của mình.''

Từ đầu năm 2014 đến nay, giá vàng đã tăng 12% trong bối cảnh có các dấu hiệu về tình hình kinh tế Mỹ bấp bênh và bất ổn tại Đông Âu.

 

(TTXVN)

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm