| Hotline: 0983.970.780

Giá vé xem đội tuyển Việt Nam ở Thái Lan liên tục tăng

Chủ Nhật 04/08/2019 , 15:20 (GMT+7)

Kể từ vòng loại World Cup 2018, khi Việt Nam chạm trán Thái Lan, xứ Chùa vàng liên tục có những động thái làm khó người hâm mộ nước ta.  

CĐV VIệt Nam xếp hàng mua vé ở trụ sở VFF hồi AFF Cup 2018.

Tại vòng loại World Cup 2018, Thái Lan cũng cùng bảng với Việt Nam. Khi ấy, LĐBĐ nước này (FAT) công bố giá vé đồng hạng cho Việt Nam vào khoảng 420 baht (khoảng 320.000 đồng) cho trận đấu ở Bangkok hồi tháng 5/2015. Con số này tương đương như những gì CĐV chủ nhà phải bỏ tiền vào sân Rajamangala. Tuy nhiên, CĐV Việt Nam không được mua vé trước qua hình thức online và phải tới tận quầy vào buổi sáng ngày thi đấu. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phải hủy sang xứ Chùa vàng vì họ sẽ phải tá túc thêm một đêm ở nước bạn.

Tới King’s Cup 2019, giá vé vào xem ĐTVN ở Thái Lan đã tăng lên thành 500 bath (380.000 đồng), cao hơn hẳn so với số tiền từ 150 đến 300 bath của CĐV chủ nhà. Bên cạnh đó, CĐV Việt Nam không được mua vé ưu đãi xem toàn bộ 4 trận đấu như CĐV chủ nhà. Muốn xem cả 2 trận của thầy trò Park Hang-seo, người hâm mộ nước ta phải tốn 1000 bath, gấp đôi so với 480 bath của giá vé trọn vẹn.

Vị thế của hai nền bóng đá lúc này đã thay đổi. Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 và được đánh giá cao hơn, còn Thái Lan nỗ lực lấy lại vị thế số một khu vực. Chính sách vé dành cho Việt Nam thay đổi, phần nào nói lên điều ấy. Tuy nhiên, dù đã trăm phương nghìn kế, và dời trận đấu ra tận Buriram, thay vì Bangkok, Thái Lan vẫn thất bại.

Sau thất bại ở King’s Cup, lá thăm may rủi lại đưa Việt Nam tới gặp Thái Lan. Và như đà tăng mọi năm, giá vé vào xem Việt Nam lần này đã lên mức 650 bath (khoảng 495.000 đồng). Sân đấu tổ chức cũng không nằm ở Bangkok mà ở tận Thammasat, với sức chứa chỉ khoảng 25.000 chỗ. Ngoài ra, FAT cũng thông báo rằng vé cho CĐV Việt Nam được in riêng. Nếu CĐV mua không đúng vé, họ sẽ bị từ chối vào sân.

Lãnh đạo VFF hiện đang liên hệ FAT tạo điều kiện cho người hâm mộ nước nhà sang cổ vũ (nhiều nhất khoảng 2.000 người) bằng cách mở một cửa riêng. Bên cạnh đó, VFF cũng liên hệ một số công ty du lịch tổ chức những tour xem bóng đá trọn gói: từ mua vé máy bay khứ hồi, ăn ở khách sạn, cho tới mua vé vào sân. Tất cả nhằm tiếp thêm lửa cho Quang Hải cùng đồng đôi giành kết quả tốt nhất có thể ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất