| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu an toàn sinh viên bị bắt cóc ở Hải Phòng

Thứ Tư 20/04/2011 , 10:51 (GMT+7)

Trung tâm 113, phòng Cảnh sát trật tự, CA Hải Phòng đã giải cứu thành công sinh viên tên Hoàng Đình Hiệp bị bắt cóc tống tiền.

Trung tâm 113, phòng Cảnh sát trật tự, Công an Hải Phòng giải cứu thành công Hoàng Đình Hiệp, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải bị bắt cóc tống tiền vào đêm 18/4.

Sự việc diễn ra vào khoảng 23 giờ, ngày 18/4. Trung tâm 113 nhận được tin báo của bạn Hiệp cho biết, Hiệp đang bị một số đối tượng khống chế đưa về khu Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Nhóm đối tượng trên yêu cầu người thân của Hiệp mang đến 2 triệu đồng thì mới thả anh ra.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ của Trung tâm 113 đã xác minh vụ việc, tiếp cận với bạn của nạn nhân và tìm cách truy bắt đối tượng gây án. Bọn bắt cóc liên tục đổi địa điểm nhận tiền để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Cuối cùng chúng chốt địa điểm giao tiền tại khu vực bãi gửi xe, chân cầu An Dương 2, quận Lê Chân. Tại đây, các trinh sát phối hợp với bạn Hiệp vây bắt được các đối tượng là Nguyễn Thành Luân, 22 tuổi, có một tiền án về tội cướp giật và Vũ Trọng Giang, 19 tuổi. Hai đối tượng này cùng ở quận Lê Chân.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân của vụ bắt cóc này là do trước đó Hiệp nhặt được sim điện thoại của Luân. Khi Luân liên lạc lại, thấy Hiệp sử dụng nên Luân và Giang đã nhờ hai người bạn gái khác gọi điện hẹn Hiệp đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gầm cầu vượt Lạch Tray để lấy lại sim. Khi Hiệp đến, chúng đã vu khống cho anh lấy điện thoại, rồi ép lên xe và thực hiện hành vi tống tiền.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm