| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu tàu Thanh Hải 18 thoát khỏi 'nghĩa địa tàu chìm' Quy Nhơn

Thứ Tư 03/01/2018 , 14:49 (GMT+7)

Sau hơn 1 tuần xuyên đêm trục vớt tàu Thanh Hải 18, hiện tàu này đã được giải cứu khỏi “nghĩa địa tàu chìm” thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sau cơn bão số 12.

Tàu Thanh Hải hiện đã được lai dắt về cảng Quy Nhơn để hoàn thành thủ tục bàn giao cho chủ tàu.

Tàu Thanh Hải 18 được giải cứu sau hơn 1 tuần xuyên đêm trục vớt

Sáng 3/1, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó GĐ Cty TNHH MTV Hữu Tòng (đại diện đơn vị trục vớt tàu Thanh Hải), cho biết: “Sau hơn 1 tuần triển khai trục vớt, đơn vị đã giải cứu thành công tàu Thanh Hải 18. Hiện, đơn vị đã lai dắt tàu Thanh Hải  18 trở về neo đậu tại cảng Quy Nhơn để hoàn tất thủ tục bàn giao cho chủ tàu”.

Theo ông Hùng, để đưa tàu ra khỏi vùng cạn, đội trục vớt đã đặt neo 10 tấn ở ngoài biển, dùng tời 500 tấn để kéo trở lại biển; đồng thời huy động 8 cạp, gàu 8 khối, 2 xà lan, 1 đầu kéo 1.000 tấn, 30 công nhân, 1 máy cẩu 88 tấn… để bốc dở hàng ra khỏi tàu, đơn vị sẽ tiến hành cạp hàng từ tàu đắm lên xà lan 1.500 tấn, sau đó đưa vào cảng Quy Nhơn để di chuyển lên bãi thải do UBND tỉnh Bình Định cho phép.

Theo ông Huỳnh Anh Văn, Trưởng phòng Pháp chế Cảng Quy Nhơn, để giải cứu những con tàu đắm ở cảng Quy Nhơn, đã có 5 đơn vị tham gia trục vớt, gồm: Đơn vị trục vớt Quang Thọ, doanh nghiệp tư nhân Bảo Trân, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (Nghệ An), Công ty TNHH Hải Dương Xanh (Đà Nẵng).

Một số hình ảnh trục vớt tàu Thanh Hải 18 PV NNVN ghi được:

 
 
 
 

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.