| Hotline: 0983.970.780

Giải đua xe đạp 'Cùng nông dân bảo vệ môi trường'

Thứ Tư 21/08/2019 , 10:36 (GMT+7)

Chiều 20/8, tại TP Cần Thơ diễn ra chặng đua thứ 9, cũng là chặng đua cuối cùng của giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 28 với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”. 

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019).

Chặng thứ 9 của giải đấu diễn ra tại TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thắng

Giải thi đấu năm nay có sự tham dự của 84 tay đua đến từ 14 đội mạnh trong cả nước như: Tập đoàn Lộc Trời, Gạo hạt Ngọc Trời, VUS TP HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7... Với lộ trình thi đấu 879 km, xuất phát từ TP Cần Thơ, đoàn đua lần lượt qua 13 tỉnh, thành ĐBSCL và về đích tại TP Cần Thơ đúng ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8).

Giải đấu có 84 tay đua đến từ 14 đội trong cả nước tranh tài. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: Đây là một trong các hoạt động truyền thông của ngành BVTV với mục đích nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho nông dân. Bên cạnh đó, cũng nâng cao giá trị đời sống tinh thần của bà con nông dân trong vùng ĐBSCL.

Qua chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” này, tôi muốn phát đi một thông điệp bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cộng đồng và xã hội. Vì vậy mỗi người chúng ta nhất là bà con nông dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, làm cho môi trường của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Giải thưởng của giải đua lần này là 528 triệu đồng. Tay đua sở hữu áo vàng sẽ nhận giải thưởng 70 triệu đồng và giải thưởng chức vô địch đồng đội là 50 triệu đồng.

Kết quả chặng đua thứ 9, hạng nhất cá nhân thuộc về tay đua Lac de Rac mang áo số 53 đến từ đội BKC Đồng Nai. Hạng nhất đồng đội thuộc về đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP HCM.

Ban tổ chức trao ba giải đồng đội xuất sắc nhất. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 cá nhân có thành tích tốt nhất giải. Top 3 vận động viên có thứ hạng tốt nhất là Jordan Parra (Đồng Nai), Nguyễn Trường Tài (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP HCM), Hoàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời). Giải áo vàng chung cuộc cho tay đua Jordan Parra số áo 61 của đội YNG HUA Đồng Nai.

Vận động viên Jordan Parra số áo 61 đội YNG HUA Đồng Nai đã xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Dương Văn Chín, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho biết: Để tiếp tục lan tỏa sức mạnh chương trình, Ban tổ chức phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh đoàn đua đi qua để phát động phong trào "Cùng nông dân bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm