| Hotline: 0983.970.780

Giải mã những cơn nổi loạn của giới trẻ

Thứ Hai 25/04/2011 , 14:59 (GMT+7)

Quan điểm của một số bạn học sinh THPT cho rằng việc giới trẻ có những hành vi mạo hiểm là chuyện đương nhiên, là phản ứng tự nhiên của người trẻ trước những biến động của xã hội...

Giới trẻ lái xe mạo hiểm cũng chịu ảnh hưởng của nhóm, do không muốn mình phải ngồi sau một người bạn khác nên thể hiện sự dũng cảm, chứng tỏ mình cũng làm được bằng cách đua với tốc độ lớn và thú tốc độ này có sự khác nhau giữa trẻ nam và trẻ nữ…

Hành vi mạo hiểm của giới trẻ Pháp

Trong cuộc hội thảo “Những hành vi mạo hiểm của giới trẻ” tại L’Espace (Hà Nội) hôm 18/4 vừa qua, giáo sư Alain J. Lemaitre cho biết: “Tâm lí những người trẻ ở Pháp luôn đòi hỏi cảm giác mình phải thuộc về cái gì đó nhưng lại luôn tách mình ra khỏi xã hội. “Hãy quên tôi đi, đừng động chạm vào tôi…” nhưng lại mong muốn mình là một phần của xã hội, thể hiện bản thân khi có mặt nhiều người”.

Ông cũng phát biểu thêm rằng: “Ta bắt gặp hành vi ứng xử này ở các tầng lớp và môi trường xã hội rất khác nhau: thủ đô, các khu vực đông dân cư hay thành phố nhỏ, và cả nông thôn. Nếu phần lớn các bạn trẻ hòa nhập tốt và phát triển thực sự thì nhiều người trong số họ lại gặp phải khó khăn khi hòa mình với môi trường xã hội xung quanh, họ cảm thấy bị loại trừ và thường tỏ ra phải chịu đựng để sống, để gánh chịu và để lựa chọn.

Các hành vi ứng xử mới đầy bất trắc trước hết thể hiện một người không tốt, và bên cạnh đó thể hiện một cuộc tìm kiếm cá tính riêng. Như vậy, các hành vi ứng xử này có 2 loại: một mặt chúng thể hiện việc không được thừa nhận và không hòa nhập được, mặt khác chúng là một phương cách tạo dựng cá tính riêng.

Trong cả 2 trường hợp, các hành vi ứng xử này đều là bước đầu rèn tính tự chủ mà có thể gây đau xót và nguy hiểm; chúng thể hiện một ý muốn mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa nào đó”. Những hành vi mạo hiểm như uống rượu, sử dụng ma túy, đua xe… lặp đi lặp lại và giới trẻ coi đó là “niềm vui”.

Giới trẻ Pháp được đặt trong mối quan hệ với một nhóm người, với gia đình, với xã hội và với chính bản thân mình. Việc uống rượu cũng vậy, uống một mình sẽ khác với một nhóm người cùng uống, “nhóm như là chất xúc tác”.

Ma túy ở trẻ em giống như trò chơi, như hành vi chống lại người lớn và với đà phát triển này “chúng sẽ chống lại cả thế giới” dẫn tới 25% thanh niên độ tuổi 15 – 19 đã sử dụng ma túy 1 lần, 35% thanh niên đã sử dụng cần sa.

Giới trẻ lái xe mạo hiểm cũng chịu ảnh hưởng của nhóm, do không muốn mình phải ngồi sau một người bạn khác nên thể hiện sự dũng cảm, can đảm, chứng tỏ mình cũng làm được bằng cách đua với tốc độ lớn hơn gấp nhiều lần và thú tốc độ này có sự khác nhau giữa trẻ nam và trẻ nữ.

Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về hành vi mạo hiểm?

“Những hành vi mạo hiểm của giới trẻ chúng ta hiện nay có nhiều nguyên nhân nhưng theo mình là do họ bắt chước phim ảnh, thích thể hiện mình, thích mình là số 1. Về hiện tượng “nghiện sex” ở một bộ phận giới trẻ một phần là do gia đình, một phần là do bạn bè, do sự khiêu khích. Gia đình mâu thuẫn, con cái sẽ chán nản, bị bạn bè rủ rê lôi kéo, muốn tìm đến thế giới riêng, khoái lạc riêng, muốn quên đi tất cả.

Những vụ nữ sinh đánh nhau được đề cập đến trong thời gian vừa rồi cũng chỉ để thể hiện “cái tôi” mặc dù đời thường hiền lành, nhưng có vẻ rất muốn “hổ báo”, muốn ai cũng biết tới mình nhưng không nghĩ đến hậu quả đối với bản thân và cả gia đình”. Quang Đạo, sinh viên năm 2 Đại học Thủy Lợi bày tỏ quan điểm của mình.

Sau buổi tọa đàm bạn Hoàng Long, sinh viên Đại học Ngoại giao cho biết: “Hành vi mạo hiểm trong giới trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra với tốc độ có thể chậm hơn so với Pháp song trong vòng từ 10 – 20 năm tới tỉ lệ thanh niên sử dụng ma túy cũng sẽ lên tới 20% thậm chí là 25%”.

Quan điểm của một số bạn học sinh THPT cho rằng việc giới trẻ có những hành vi mạo hiểm là chuyện đương nhiên, là phản ứng tự nhiên của người trẻ trước những biến động của xã hội ngày càng hiện đại và cũng là để người trẻ có cơ hội để thể hiện cá tính của mình, bản sắc cá nhân mình.

Khi được hỏi về giới truyền thông Pháp đã làm gì trước thực trạng giới trẻ trong xã hội Pháp, Giáo sư Alain J. Lemaitre cho biết: “Truyền thông Pháp là truyền thông đa xu hướng chính trị. Báo chí nhấn mạnh đến trấn áp và chừng phạt thích đáng những người trẻ vượt quá giới hạn.

Báo chí phân tích các hiện tượng xã hội, tìm ra nguyên nhân để hướng giải pháp, tham gia xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn. Và, báo chí khác lại lên tiếng cho bộ phận giới trẻ “ưa mạo hiểm”, những hành vi mạo hiểm không chỉ là tiêu cực mà vẫn có những hành vi được coi là tích cực. Báo chí làm thế nào để đề cập đến những hành vi mạo hiểm của giới trẻ là mở”.

Báo chí nước ta trong thời gian qua đã đóng vai trò tích cực trong việc đăng tải tin tức, những bình luận đánh giá một cách khách quan, trung thực, ví dụ như hiện tượng thích “show hàng” của giới trẻ hay những clip đánh nhau của nữ sinh...

Điều này giúp công chúng nhận biết được thực trạng đời sống học sinh, sinh viên mặt khác định hướng dư luận, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, hình thành nhân cách sống của những người trẻ - người làm chủ cuộc sống.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm