| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp mới cho ngành mía đường Việt Nam trước tình hình biến đổi khí hậu

Thứ Sáu 05/08/2016 , 14:18 (GMT+7)

Diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mía đường Việt Nam...


Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Ủy ban Mía đường TTC phát biểu tại Hội thảo Mía đường Quốc tế TTC lần III

 

Diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mía đường Việt Nam, niên vụ 2015-2016 chỉ đạt 1,22 triệu tấn, giảm năm thứ hai liên tiếp so với niên vụ trước. Vậy làm thế nào để ngành mía đường Việt Nam ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu?

Cuối năm 2015, cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo hiện tượng El Nino không suy giảm mà có thể ngày càng xấu đi. Hậu quả dẫn đến các quốc gia Nam Mỹ phải hứng chịu những cơn mưa lớn bất thường gây lũ lụt trong khi nhiều nước phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài như Úc, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam...

Hai tổ chức nghiên cứu thị trường Platts Kingsman SA và International Sugar Organization (Anh) dự đoán, tình trạng thiếu hụt đường sẽ kéo dài sang vụ mía 2016-2017. Tại Việt Nam, tình trạng khô hạn và ngập mặn trên diện rộng làm tổng diện tích vùng nguyên liệu giảm trên 5.000 ha.

Trước thực trạng khí hậu thay đổi ảnh hưởng trên diện sâu và rộng đối với ngành đường, Hội thảo thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần IV diễn ra ngày 19/8/2016 tại Đà Lạt với chủ đề “Các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả cho ngành mía đường vượt qua thách thức, hướng tới sự phát triển bền vững.

Cụ thể, Hội thảo Mía đường Quốc tế TTC lần IV sẽ giới thiệu các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, thay đổi thất thường giúp ổn định sản xuất, năng cao sản lượng.

Đồng thời, Hội thảo còn tập trung thảo luận các giải pháp thích ứng và định hướng phát triển cũng như đúc kết bài học cho ngành mía đường Việt Nam phát triển bền vững đến năm 2030; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường Việt Nam trên thị trường quốc tế.


Nông trường Thành Long áp dụng hệ thống tưới hiện đại giúp đối phó với hạn hán kéo dài

 

Bên cạnh đó, chuyên gia của những cường quốc mía đường thế giới như Thái Lan, Brazil, Ấn Độ, Úc tham gia chia sẻ kinh nghiệm về mô hình cày sâu trong trồng mía, giải pháp tưới và cơ giới hóa hiệu quả, áp dụng phân bón hữu hiệu trong canh tác mía tại Philippines.

Về phía Việt Nam, đại diện chuyên gia của tập đoàn TTC cũng giới thiệu mô hình kết hợp cơ giới hóa và tưới hữu hiệu tại nông trường Thành Long với diện tích 1.000ha; hiệu quả sử dụng thiết bị cơ giới công suất lớn trước thách thức hạn hán do biến đổi khí hậu, hiệu quả áp dụng bón phân tiết kiệm hướng tới canh tác mía bền vững.

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần IV -  ngày 19/8/2016.

Địa điểm: Khách sạn TTC - Premium Ngọc Lan, số 42 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết, truy cập http://sugarcaneconference.ttcgroup.vn/gioi-thieu.aspx

 

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất