| Hotline: 0983.970.780

Giải quần vợt “ Doanh nhân và Báo chí năm 2008”

Thứ Năm 04/09/2008 , 08:00 (GMT+7)

Ngày 2/9 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức giải quần vợt “Doanh nhân và Báo chí năm 2008”.

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 2/9 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức giải quần vợt “Doanh nhân và Báo chí năm 2008”.

Tham dự có 24 đôi vận động viên từ các ngành nông nghiệp, cao su, quân đội, công an, xây dựng, công nghiệp, đại diện các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Nông nghiệp Việt Nam, Công an TP.Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh… Tất cả các vận động viên đều là cán bộ, công chức có tuổi đời từ 50 trở lên và chỉ tổ chức đánh giải đôi nam và đôi nam nữ. Kết quả, giải nhất đôi nam thuộc về đôi vận động viên Lê Quang Thung và Phạm Bắc Hòa (Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam), giải nhì thuộc về đôi Trần Công Bình và Lê Đức Minh (Cty công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su). Đồng giải ba thuộc về đôi Trương Đăng Lân - Đinh Vạn Tiến (liên minh báo Lao Động và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam) và đôi Phạm Đăng Đức – Đào Hải Đức (liên minh Bộ Công An và Cty vận tải Nguyên Đức).

Đây là giải quần vợt phong trào dành cho các vận động viên lớn tuổi đang công tác tại các cơ quan, báo chí nhà nước, yêu thích môn quần vợt nhằm rèn luyện sức khỏe, thể lực. Giải ngày càng quy tụ được nhiều người ở các báo, đài Trung ương và TP.HCM tham gia. Đây là giải sẽ tổ chức hàng năm vào dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm