| Hotline: 0983.970.780

Giải thưởng cuộc thi phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh lên đến 75.000 USD

Thứ Tư 23/01/2019 , 13:36 (GMT+7)

Thông qua cuộc thi POC những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ sẽ có có cơ hội nhận nguồn tài trợ và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp toàn diện. Đặc biệt là tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD.

Sáng ngày 23/1, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo kêu gọi đề xuất tham gia cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 3 (POC3) với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”.

11-17-50_1
Quang cảnh buổi hội thảo

Dự án được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới từ nguồn tài chính của Bộ ngoại giao và thương mại Australia và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh. 

Hội thảo giới thiệu đến với các đại biểu tham dự về biến đổi khí hậu và hậu quả của biến đổi khí hậu, cơ hội kinh doanh từ biến đổi khí hậu qua các ý tưởng sản xuất kinh doanh.

Thông qua cuộc thi POC những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ sẽ có có cơ hội nhận nguồn tài trợ và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp toàn diện từ VCIC như là được ưu tiên tiếp cận VCIC và toàn bộ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp toàn diện của VCIC... Đặc biệt là khoản tài trợ lên đến 75.000 USD cho việc phát triển, triển khai và mở rộng một sản phẩm hay dịch vụ. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD.

11-17-50_2
Cuộc thi nhằm đẩy mạnh cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ từ thích ứng biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa)

Ở cấp T.Ư cũng có 20 đề án vào vòng chung kết. 5 đề án xuất sắc nhất nhận được tài trợ 100 triệu đồng, và 15 đề án còn lại nhận được 50 triệu đồng từ ban tổ chức. Năm nay, được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, giá trị các giải thưởng sẽ được nâng lên đến 75.000 USD...

Hy vọng sẽ thúc đẩy thêm nhiều ý tưởng từ phụ nữ tham gia khởi nghiệp”.

 

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm