| Hotline: 0983.970.780

Giải tỏa hơn 26.000 căn nhà ven sông Sài Gòn

Thứ Năm 16/12/2010 , 08:49 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2020, TP HCM sẽ tiến hành chỉnh trang đô thị, di dời hơn 26.000 hộ dân sống trong những căn nhà ổ chuột...

UBND TP HCM vừa phê duyệt quyết định chuyển đổi diện tích đất khu vực kho bãi, tiểu thủ công nghiệp ven sông Sài Gòn nằm trên địa bàn quận 8 để đầu tư xây dựng nhà cao tầng, trung tâm thương mại.

Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, TP HCM sẽ tiến hành chỉnh trang đô thị, di dời hơn 26.000 hộ dân sống trong những căn nhà lụp xụp (nhà ổ chuột) trên các tuyến kênh rạch nằm ven sông Sài Gòn trên địa bàn quận 8.

Sau khi giải tỏa các hộ dân đủ điều kiện sẽ được tái định cư tại các chung cư cao tầng (20 - 25 tầng) được xây dựng mới như: Rạch Ụ Cây, chung cư Bến Ba Đình, chung cư Trương Đình Hội 2, khu Dương Bá Trạc...

Hàng ngàn hộ dân sống trong những căn hộ lụp xụp trên địa bàn quận 8, TP HCM sẽ được giải tỏa xây dựng nhà cao tầng

Bên cạnh đó, diện tích đất kho bãi, các xí nghiệp Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm sẽ được chuyển đổi dành cho đất công trình công cộng và công viên cây xanh xen cài. Phần còn lại sẽ xây dựng các khu phức hợp, nhà ở và công nghiệp sạch như: lắp ráp điện tử, công nghiệp phần mềm…

Về quy hoạch phát triển không gian đô thị, do có thuận lợi về kênh rạch nên hướng phát triển của quận sẽ trải dài dọc theo các trục kênh rạch lớn trên địa bàn như kênh Tàu Hủ, kênh Đôi…

Trong những năm tới, quận 8 sẽ tiến hành nạo vét các lòng kênh ô nhiễm kết hợp cải thiện môi trường nước; hình thành lại các tuyến giao thông thủy trên các trục đường Bến Ba Đình, Bến Mễ Cốc; tổ chức các bến lên hàng, các bến tàu chở khách tham quan tại các khu trung tâm thương mại và các khu công viên tập trung lớn của quận như công viên Đồng Diều...

Theo dự báo giai đoạn 2010-2020, quận 8 sẽ có số dân 480.000 người. Phần diện tích đất khu dân dụng hơn 1.488ha (chiếm 77,60%). Giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự kiến quận sẽ chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành đất dân dụng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.