| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TW bị truy đuổi trên phố

Thứ Năm 30/09/2010 , 14:15 (GMT+7)

Bị nhắn tin dọa nạt, đe dọa trước đó, đến khi về nhà Giám đốc bệnh viện Nội tiết TW lại bị ba kẻ lạ mặt xông đến hành hung.

Bị nhắn tin dọa nạt, đe dọa trước đó, đến khi về nhà Giám đốc bệnh viện Nội tiết TW lại bị ba kẻ lạ mặt xông đến hành hung. Ông cho biết, ông nghi ngờ việc mình bị đánh có một số đồng nghiệp đứng sau.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc bệnh viện Nội tiết TW, vào khoảng 20h ngày 29/9, khi vừa tan việc ở cơ quan ông lên xe máy đi về nhà như mọi ngày. Đi đến phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thì đột nhiên có 3 thanh niên bất ngờ cầm tuýp sắt lao tới đánh liên tiếp vào người ông. Để tránh những cú đòn trời dáng, ông Tiến phóng xe vào một nhà dân gần đó để lánh nạn.  

Hiện trường nơi ông Tiến chạy vào để lánh nạn khi bị ba kẻ lạ mặt truy đuổi đến tận đây

“Rất may lúc đó tôi đội mũ bảo hiểm, nên những đòn đánh vào đầu tôi đã được che chắn phần nào. Nhưng toàn thân tôi lúc này vẫn đau ê ẩm”, ông Tiến cho PV VTC News biết khi đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sáng ngày 30/9.

Ông Tiến cho biết thêm, 3 thanh niên trên tỏ ra rất hung hãn. Khi ông đã ở trong nhà dân để lánh nạn, họ vẫn cầm hung khí đuổi theo để truy sát ông. Chỉ khi nhiều người dân chạy tới, nhóm đối tượng mới bỏ chạy. Cảnh sát quận Đống Đa cũng đã có mặt ngay sau đó ít phút.

Khi được hỏi về nguyên nhân của vụ việc, ông Tiến cho biết: "Tôi không quen biết gì những đối tượng trên. Nhưng đứng đằng sau vụ việc này tôi nghi ngờ cho một số đồng nghiệp ở trong cơ quan. Trước đó, một số người chứng kiến vụ gây rối trong phòng làm việc của tôi cũng bị đe dọa. Trước khi về nhà, tôi cũng nhận được các tin nhắn gửi đến máy điện thoại cá nhân với nội dung dọa nạt".

Được biết, ông Nguyễn Văn Tiến nguyên là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Nội tiết khoảng một năm nay.

Hiện Công an quận Đống Đa đang điều tra, làm rõ vụ việc.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm