| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc bị tố dùng bằng giả

Thứ Tư 10/07/2013 , 10:03 (GMT+7)

Ông Phan Hồng Tiến phải đối mặt với đơn thư tố cáo việc ông đã dùng văn bằng giả để leo lên chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương.

Ngày 22/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Hồng Tiến làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương. Ngay lập tức, ông Phan Hồng Tiến phải đối mặt với đơn thư tố cáo việc ông đã dùng văn bằng giả để leo lên chức vụ này...

SAI QUY TRÌNH

Ngày 17/4/2013, ông Trịnh Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ của Sở NN-PTNT Nghệ An lên Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương để tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm làm quy trình giới thiệu chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty cho đơn vị này. Tham gia đoàn còn có ông Lê Sỹ Phương, Trưởng phòng Tổ chức biên chế - Sở Nội vụ và ông Võ Đình Toàn, chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Nghệ An.

Tổng số cán bộ, công nhân viên đến tham gia bỏ phiếu chỉ có 33 người. Nhưng ông Trịnh Văn Thành lại giới thiệu thêm ông Võ Đình Toàn vào diện được bỏ phiếu.

Bị nhiều người dự họp phản đối, ông Thành đã lấy điểm b, khoản 3, điều 2, Thông tư số 03/2012/TT-BNV, ngày 26/6/2012, của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 1/8/2011, của Chính phủ quy định về việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu để “áp đảo” là ông Võ Đình Toàn (Kiểm soát viên) nên được tham gia bỏ phiếu.


Ông Phan Hồng Tiến tiếp xúc với báo chí

Về thực chất ông Võ Đình Toàn là cán bộ chuyên quản Sở Tài chính được giao làm Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao theo công việc và thời gian làm việc tại 12 Cty TNHH MTV Lâm nghiệp và Thủy lợi thuộc Sở NN - PTNT Nghệ An quản lý.

Ông Toàn không phải là Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và Nghị định số 66/2011/NĐ-CP của Chính phủ như ông Thành nói. Do đó, việc đưa ông Toàn vào diện được bỏ phiếu tín nhiệm là hoàn toàn sai.

Thế nhưng, cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra. Kết quả có 9 phiếu trắng và 7 phiếu chống. Ông Phan Hồng Tiến chỉ được 18/34 phiếu tín nhiệm (bằng 53%).

Việc đưa ông Toàn vào diện được bỏ phiếu sau đó được tập thể Lãnh đạo Sở NN-PTNT thảo luận. Đối chiếu với các Nghị định 25/2010/NĐ-CP, Nghị định số 66/2011/NĐ-CP và Thông tư 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì việc đưa ông Võ Đình Toàn vào diện được tham gia bỏ phiếu là sai quy trình.

Tuy nhiên, lãnh đạo sở này cho rằng nếu loại phiếu của ông Toàn thì ông Tiến vẫn được 17/33 phiếu (51,5%) đủ điều kiện bổ nhiệm. Do đó Phòng Tổ chức - Cán bộ vẫn tham mưu cho Giám đốc Sở NN- PTNT trình UBND tỉnh bổ nhiệm ông Phan Hồng Tiến giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty.

ĐẾN BỘ HỒ SƠ "LẠ LÙNG”

Theo những gì mà phóng viên có trong tay, thì bộ hồ sơ cán bộ của ông Phan Hồng Tiến có quá nhiều mâu thuẫn: Thứ nhất là Bằng tốt nghiệp nghề do Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I TW cấp cho ông Phan Văn Tiến, sinh ngày 6/6/1972 đã tốt nghiệp chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp chuyên sâu khai thác nhựa thông (ký ngày 02/7/1974).

Tấm bằng này, mới đây (ngày 23/3/2013) đã được Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc xác nhận lại, nhưng đã mang tên Phan Hồng Tiến, sinh ngày 6/1/1972.

Thứ hai, Bằng tốt nghiệp PTTH được Sở GD-ĐT Nghệ Tĩnh cấp có tên thí sinh là Phạm Hồng Tiến, sinh ngày 6/1/1972, tại xã Bài Sơn, Đô Lương, đã tốt nghiệp PTTH năm 1989 tại Hội đồng thi Đô Lương 2 thì chữ Phạm được chữa thành chữ Phan.

Thứ ba, cũng là ông Phan Hồng Tiến, sinh ngày 6/1/1972 còn được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An chứng nhận đã tốt nghiệp chương trình văn hóa phổ thông theo hệ THCN (hệ tuyển THCS) nhóm B do Phó hiệu trưởng Hoàng Hoa Quế ký ngày 25/3/2013.

Đó là chưa kể tại hồ sơ quản lý nhân khẩu của xã Bài Sơn do vợ ông Tiến là bà Thái Thị Tình đứng tên chủ hộ có chồng là Phan Văn Tiến, sinh năm 1968 nhưng mới được gạch bỏ...

Điều đáng nói là tại Biên bản làm việc giữa Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở NN - PTNT và Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An vào ngày 29/5/2013 thì ông Phạm Hồng Tiến lại không có tên trong danh sách tốt nghiệp THPT năm 1989 tại Hội đồng thi Đô Lương 2(!)

Lạ lùng hơn là Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An còn cho biết: Trong danh sách tốt nghiệp THCS lưu tại Sở GD-ĐT Nghệ An qua các năm 1986, 1987 và 1988 cũng không tìm thấy thí sinh nào có tên Phan Hồng Tiến, sinh ngày 6/1/1972 học sinh Trường THCS Bài Sơn, Đô Lương đã tốt nghiệp THCS(!?)

Do đó chuyện ông Hoàng Hoa Quế ký xác nhận việc ông Phạm Hồng Tiến “Đã tốt nghiệp chương trình văn hóa phổ thông theo hệ THCN (hệ tuyển THCS) nhóm B” đã “tòi” ra mấy vấn đề sau.

 Thứ nhất theo quy định hiện hành thì học sinh tốt nghiệp THCS (tương đương lớp 9) được tuyển vào học các trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ 24 tháng (2 năm).

Thứ 2, nếu muốn hoàn thành thêm chương trình THPT (tương đương lớp 12) thì bắt buộc phải học thêm Bổ túc văn hóa tại trường đó thì thời gian đào tạo phải tối thiểu là 3 năm (36 tháng) và nhà trường phải báo cáo Sở GD-ĐT sở tại để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp chương trình PTTH và học sinh nào đậu tốt nghiệp sẽ được Sở GD-ĐT cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH.

Không hiểu trước khi hạ bút ký vào giấy chứng nhận này, ông Hoàng Hoa Quế có hiểu rõ các quy định nói trên hay không? Và theo kết luận của Sở GD-ĐT Nghệ An thì ông Phan Hồng Tiến, sinh ngày 6/1/1972, trú tại xã Bài Sơn, Đô Lương đã không hề có bằng tốt nghiệp THCS thế mà vẫn được Trường Trung cấp Nông lâm Nghệ An trước đây tuyển vào học(?)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.