| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc CA tỉnh lên tiếng vụ cháu bé mất tích và tìm thấy xác ở Quảng Bình

Chủ Nhật 09/07/2017 , 21:23 (GMT+7)

"Cho đến thời điểm này tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nói rằng cháu bé bị mất tích là do bắt cóc hay tìm thấy xác là do giết hại... Tất cả đang trong quá trình điều tra để làm rõ vấn đề".

Liên quan đến việc cháu Trần Trung Nghĩa, 6 tuổi trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị mất tích một cách bí ẩn vào khoảng 17h, ngày 3/7, đến sáng ngày 8/7 thì người dân địa phương trong lúc đi biển về đã phát hiện một thi thể cháu bé đã tử vong tại khu vực gần nhà cháu Nghĩa.

Sau khi nhận được hung tin gia đình và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác nhận và xử lý vụ việc, không cần mất nhiều thời gian thì gia đình cũng như cơ quan chức năng đã xác định cháu bé tử vong chính là cháu Trần Trung Nghĩa đã mất tích nhiều ngày qua.

Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu Nghĩa về mai táng theo phong tục địa phương. Phía cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm mọi cách để phục vụ công tác điều tra một cách hiệu quả nhất, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết cũng như tìm ra nghi can gây ra vụ án làm dậy sóng dư luận tại địa phương này.

Người thân và hàng xóm đau đớn tột cùng trước cái chết của cháu Nghĩa.
 
Để có những phát ngôn chính thống về vụ việc, PV báo PL&XH đã trao đổi với Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình.

Trả lời qua điện thoại Thiếu tướng Từ Hồng Sơn khẳng định: “Cho đến thời điểm này anh chưa nhận được một báo cáo nào bằng văn bản hay bằng miệng từ các anh em rằng cháu bé mất tích là do bị bắt cóc, cháu tử vong là do bị giết. Tất cả đang trong quá trình điều tra, những thông tin trên mạng xã hội, trên các trang báo anh chỉ nghe chứ chưa xác minh thông tin…”.

Liên quan đến vụ việc này một lãnh đạo Thị Uỷ Ba Đồn chia sẻ: “Gần một tuần qua người dân Ba đồn nói riêng và người dân cả nước nói chung đang nóng lên vì thông tin cháu bé mất tích và bị giết hại. Bản thân anh cũng bị xáo trộn bởi thông tin trên mạng xã hội thậm chí cả các trang báo. Tất cả nhằm mục đích nhanh chóng tìm ra cháu bé và tìm ra hung thủ. Thế nhưng, thông tin cháu bị bắt cóc, bị giết hại thậm chí bị mổ lấy nội tạng chỉ là tin đồn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có đủ thẩm quyền”.

Nhìn từ góc độ khách quan ai trong chúng ta cũng biết sức lan tỏa của mạng xã hội, các chủ tài khoản họ luôn chia sẻ, sẵn sàng ra tay tương trợ, giúp đỡ những ai mà theo họ cần được hỗ trợ.

Thế nhưng, họ quên rằng chính sự giúp đỡ theo kiểu hiệu ứng câu view, thể hiện cái tôi ảo trên mạng đã vô tình hay hữu ý đẩy các nạn nhân vào thế nguy hiểm, các đối tượng nhanh chóng lẩn trốn và thậm chí làm liều. Cơ quan chức năng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc truy tìm hung thủ hay tìm rõ nguyên nhân một vụ việc.

 

(phapluatxahoi.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm