| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc ngân hàng bị tố lừa dân

Thứ Năm 12/12/2013 , 10:13 (GMT+7)

Hàng chục người dân ở TP Hội An (Quảng Nam) đứng ngồi không yên khi biết tin bà Huỳnh Lê Khánh Vân, Giám đốc Ngân hàng Techcombank - Hội An, mượn 13,5 tỷ đồng của họ rồi biến mất.

Trong mấy ngày qua, hàng chục người dân ở TP Hội An (Quảng Nam) đứng ngồi không yên khi biết tin bà Huỳnh Lê Khánh Vân, Giám đốc Ngân hàng Techcombank - Hội An, mượn 13,5 tỷ đồng của họ, nhưng nay bà Vân không có mặt tại địa phương, gọi điện cũng không được.

Theo Đội CSĐTTP về TTXH, Công an TP Hội An, ngày 5/12/2013, đơn vị này có nhận được đơn “Kêu cứu khẩn cấp” của 7 người dân về việc bà Huỳnh Lê Khánh Vân (SN 1977, ở tổ 2, khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) là Giám đốc Ngân hàng Techcombank - Hội An (ở số 40, Trần Hưng đạo, TP Hội An) mượn của 7 hộ dân với một số tiền 13,5 tỷ đồng, số tiền này đều có giấy tờ vay mượn giữa bà Vân và người cho vay.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1/2013 đến nay, với cương vị là Giám đốc Ngân hàng Techcombank - Hội An, bà Vân đã trực tiếp đến từng nhà của 7 người dân trong đơn đặt vấn đề vay mượn tiền để đáo hạn cho khách hàng với lãi suất 6%/tháng. Bà Vân đã được 7 người này chấp thuận và giao tiền, với tổng tổng số tiền lên đến 13,5 tỷ đồng.

Trong 7 người này, ông Huỳnh Bích (SN 1948, trú tại số 7, Phạm Hồng Thái, TP Hội An) đã cho bà Vân vay với tổng số tiền lên đến 9,2 tỷ đồng. Đặc biệt, trường hợp ông Sử Chấn Khương (SN 1960, Việt kiều Mỹ, sống tại Hội An) cho bà Vân mượn 1 tỷ đồng. Số tiền này ông Khương đem đến gửi tại Ngân hàng Techcombank - Hội An nhưng bà Vân nói để bà mượn và trả lãi suất 6%/tháng, cao hơn lãi suất ngân hàng, nên ông Khương đã đồng ý và bà Vân đã viết giấy mượn.

Ngoài trường hợp của ông Bích, ông Khương, trong đơn gửi đến Công an TP Hội An có 5 người đều trú tại TP Hội An đã cho bà Vân mượn với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Mọi người cố gắng đòi tiền nhưng bà Vân rời khỏi địa phương, điện thoại cho bà Vân thì không được. 

Đại tá Lê Ngọc Lưu, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết, số tiền bà Vân vay của người dân trên địa bàn TP Hội An chưa dừng lại con số 13,5 tỷ đồng mà ước tính trên 30 tỷ đồng. Đây là một việc giao dịch dân sự chưa có dấu hiệu phạm tội, nhưng hiện nay bà Vân đang xin nghỉ phép nên chưa có sở để kết luận.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết quả ở phía Ngân hàng Techcombank xem có dấu hiệu lừa đảo không, nếu có thì mới xử lý hình sự. Trong giấy mượn tiền, bà Vân có ghi ngày vay nhưng không ghi ngày trả cụ thể, do đó, chiếu theo giấy tờ thì không có căn cứ để xử lý”, ông Lưu nói.

Tiếp xúc với bà T, người cho bà Vân mượn gần 700 triệu đồng, được biết, riêng nhóm bạn bè của bà T cho bà Vân mượn gần 20 tỷ đồng. Những người này biết và cho bà Vân vay tiền là thông qua bác sĩ Nguyễn Anh Tài, chồng của bà Vân. Họ đưa tiền cho bà Vân mượn với mục đích lấy tiền lãi. Tuy nhiên lãi như thế nào, thời gian cho mượn lúc nào thì bà T từ chối cho biết. Tại giấy vay tiền của bà T, bà Vân ghi là khi nào bà T cần tiền thì trả, cũng chẳng ghi là ngày nào sẽ trả cụ thể.

“Cách đây mấy hôm chúng tôi liên lạc qua điện thoại với bà Vân và được bà ấy hứa sẽ trả trước cho chúng tôi 30%. Nhưng sau đó, khi chúng tôi gọi điện lại thì không liên lạc được với bà ấy. Thông qua người quen, chúng tôi biết bà Vân đang ở trong nước, chưa ra nước ngoài”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm