| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai bị loại khỏi danh sách Ủy viên UBND tỉnh

Thứ Năm 09/07/2020 , 13:32 (GMT+7)

Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh đã bị loại khỏi danh sách bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngày 9/7, tại kỳ họp thứ XIII khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức biểu quyết xem xét, đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên HĐND tỉnh đối với ông Phan Thanh Tám, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vì lý do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Dũng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) và ông Vũ Văn Lâu (nguyên Giám đốc Công an tỉnh) vì nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với 4 người gồm: Ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NN-PTNT, ông Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh, bà Rcom Sa Duyên - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Phạm Văn Binh để xảy ra nhiều sai phạm khi còn làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Phạm Văn Binh để xảy ra nhiều sai phạm khi còn làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương đã bị loại khỏi danh sách bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh bởi đã có những sai phạm khi còn làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản xin rút nội dung trình kỳ họp thứ XIII của HĐND tỉnh khóa VI về việc bổ sung ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai làm thành viên UBND tỉnh Gia Lai.

Ngày 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Binh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương kể từ ngày 4/5.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai bầu bổ sung ông Phạm Văn Binh là thành viên UBND tỉnh.

Tuy nhiên, qua kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ngày 26/6, tính đến thời điểm UBND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ông Pham Văn Binh thì Văn phòng HĐND nhận được 2 đơn khiếu nại về những sai phạm khi ông Binh khi còn giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thu hồi giấy phép xây dựng sai quy định đối với doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (72 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Thế, TP. Pleiku) làm phát sinh khiếu nại kéo dài.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh còn để Công ty TNHH MTV Minh Hoàng (xã Trà Đa, TP.Pleiku) treo băng rôn lên án vì bị cán bộ Khu Kinh tế tỉnh tự ý cắt điện, gây cản trở đơn vị này phát triển.

Cùng với đó là những sai phạm khi điều động, bổ nhiệm cán bộ sai quy định Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tất cả những vi phạm này chưa được xử lý dứt điểm thì ông Phạm Văn Binh được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.