| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc WTA bảo vệ quyết định cho Sharapova vé đặc cách

Thứ Tư 26/04/2017 , 07:33 (GMT+7)

Steve Simon cho rằng việc tay vợt Nga được mời dự Stuttgart Mở rộng là cách cư xử hợp lý với các VĐV trở lại sau án cấm vì doping.

Nhiều ý kiến phản đối khi Stuttgart Mở rộng cho Maria Sharapova vé đặc cách dự giải ngay sau khi cô hoàn thành án cấm thi đấu 15 tháng. Tuy nhiên, giám đốc WTA Steve Simon cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường trong các môn thể thao khác.

"Các bạn phải xem cách các giải đấu hay hệ thống khác đối xử với các VĐV trở lại sau án doping. Họ ngay lập tức góp mặt trong hàng ngũ và bắt đầu thi đấu", Simon nói.

Sharapova chuẩn bị có trận đấu đầu tiên sau 15 tháng. Ảnh: Reuters.

Roberta Vinci, đối thủ của Sharapova tại vòng một Stuttgart Mở rộng, không đồng tình với quyết định miễn đánh vòng loại với cựu số một thế giới. Trước đó, Agnieszka Radwanska tuyên bố rằng ban tổ chức các giải Grand Slam không nên mời Sharapova. Một cựu số một thế giới khác, Caroline Wozniacki, cũng phản đối việc Sharapova được ưu tiên tại các giải đấu.

Sau Stuttgart Mở rộng, Sharapova cũng được ban tổ chức Madrid Mở rộng và Rome Masters trao vé đặc cách. "Búp bê Nga" không có vị trí trên bảng điểm WTA sau khi cô bị kỷ luật và nếu muốn có mặt ở Roland Garros năm nay, cô phải vào đến chung kết Stuttgart Mở rộng.

"Cô ấy bắt đầu lại từ số 0. Án phạt sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hạt giống của cô ấy tại các giải lớn, một sự trả giá trong thời gian dài. Nếu bạn nhìn vào các giải đấu khác, án phạt chủ yếu ở mức một hoặc nửa mùa giải. Cô ấy bị phạt một năm rưỡi", Simon nói.

Cựu số một thế giới Kim Clijsters cũng đồng ý với quan điểm này. Cô nói: "Tôi thất vọng và ngạc nhiên khi nhận tin cô ấy dính doping, nhưng đặt mình vào hai vị trí, một là giám đốc giải, một là người chơi, tôi không nghĩ cô ấy nên bị trừng phạt thêm nữa".

Theo tờ Telegraph, Sharapova sẽ được đặc cách tham dự vòng loại Roland Garros chứ không được đặc cách dự vòng đấu chính thức.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.