| Hotline: 0983.970.780

Giảm số phó bí thư thành ủy Hà Nội

Chủ Nhật 26/09/2010 , 16:20 (GMT+7)

Thay vì 5 phó bí thư như hiện tại, trong đại hội Đảng bộ lần thứ 15, thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ bầu ra 4 vị.

Thay vì 5 phó bí thư như hiện tại, trong đại hội Đảng bộ lần thứ 15 khai mạc vào ngày 25/10 tới, thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ bầu ra 4 phó bí thư.

Sáng 26/9, tại cuộc gặp mặt lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội, cho biết, thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện cho đại hội Đảng bộ lần thứ 15 diễn ra từ ngày 25 đến 28/10.

"Do đã hợp nhất với Hà Tây nên Bộ Chính trị đồng ý cho Hà Nội có số thành viên Ban chấp hành đông nhất so với các tỉnh thành cả nước. Sẽ có 75 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ, ngoài bí thư còn có 4 phó bí thư", ông Nghị nói.

Hiện tại, sau khi Hà Nội và Hà Tây hợp nhất, ngoài Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Hà Nội có 5 phó bí thư gồm các ông bà: Bùi Duy Nhâm, Nguyễn Thế Thảo, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Công Soái và Tưởng Phi Chiến.

Ông Phạm Quang Nghị cho biết Ban chấp hành Đảng bộ khóa 15 sẽ có 75 người, trong đó có 4 phó bí thư

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm Thăng Long, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, trước thềm đại lễ, nhiều người lo lắng sẽ có nhiều khoản chi lãng phí. Tuy nhiên cho đến hiện tại, khi mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, số tiền dự toán chi cho năm nay mới đạt 67%. Khoản thu ngân sách ước tính đạt 100.000 tỷ đồng (9 tháng đầu năm đã đạt 70.000 tỷ đồng).

Góp ý với Hà Nội, ông Phùng Hữu Phú, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, nguyên phó bí thành ủy Hà Nội, nói: "Lãnh đạo ở đâu cũng khó, làm lãnh đạo Hà Nội còn khó hơn bởi Hà Nội vừa là địa phương, vừa là trung ương. Mọi công việc ở Hà Nội đều phải đi đầu, song chỉ cần đồng lòng là có thể làm được".

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.