| Hotline: 0983.970.780

Gian nan con đường lập nghiệp nước ngoài của cầu thủ nội

Thứ Tư 20/02/2019 , 06:25 (GMT+7)

Ít ngày sau khi Xuân Trường mắc lỗi dẫn tới trận thua của Burinam, tới lượt Văn Lâm đứng sai vị trí ngay trận ra mắt khiến Muangthong thủng lưới.

Chơi bóng trận đầu tiên, ở một môi trường hoàn toàn mới, chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Hai tuyển thủ Việt Nam là Xuân Trường và Văn Lâm cũng không phải ngoại lệ. Dù thân trải trăm trận V-League và từng vô địch AFF Cup, rồi vào tứ kết Asian Cup, họ vẫn mắc sai lầm như thường.

Thủ thành Văn Lâm mắc sai lầm sơ đẳng trong trận ra mắt Muangthong United

Trong hai tình huống mắc lỗi, pha bóng của Văn Lâm đáng trách hơn cả. Cựu thủ môn Hải Phòng phán đoán sai tình huống, cho rằng cú sút xa của đối thủ sẽ đi ra ngoài, nên không đổ người. Tuy nhiên, trái bóng đi lập bập, đập vào mép trong cột dọc, và nẩy ngược vào lưới khiến thủ thành Việt kiều đứng hình. Ngoài pha để thua, Văn Lâm có một vài pha cứu thua để gỡ gạc, nhưng nó không xua tan được cảm giác thiếu tự tin trong lần đem chuông đi đánh xứ người.

Sự tự tin là thứ rất cần với một cầu thủ chơi bóng nước ngoài. Dù trình độ Thai League chỉ ngang ngửa V-League, những tiền đạo ở giải đấu này cũng không hơn giải đấu nước ta là bao, nhưng Văn Lâm hay trước đó là Xuân Trường (bị mất bóng dẫn tới bàn thua) vẫn cứ bị “chột”. Họ ra sân và đều biết rằng hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang theo sát từng bước chân của họ trên xứ Chùa vàng.

Sai sót của Văn Lâm thực sự đáng tiếc bởi anh từng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và tính cầu tiến. Bản thân người gác đền có một nửa dòng máu Nga cũng từng rất vất vả, bôn ba sang tận Lào, trước khi có được ngày hôm nay. Dù vậy, để đạt được bước tiến cao hơn trong sự nghiệp không phải điều dễ, nhất là khi Việt Nam chưa có nhiều cầu thủ chơi bóng nước ngoài.

Trong bối cảnh Xuân Trường, Văn Lâm liên tiếp sai sót, bàn thắng của Công Phượng trong trận hoà 2-2 với CLB Tập đoàn vận tải Busan sáng 20/2 giống như một cứu cánh cho giới cầu thủ Việt. Nhưng phải thừa nhận rằng đối thủ mà cựu tiền đạo HAGL đối đầu chỉ là các cầu thủ nghiệp dư, mới vừa rời ghế sinh viên, chứ không phải dân chuyên nghiệp.

Một đội tuyển quốc gia muốn lớn mạnh cần có những cầu thủ giỏi. Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng chính là 3 cái tên đi theo dòng chảy phát triển của bóng đá Việt Nam suốt từ năm 2018 tới nay. Dù vậy, ngay từ bây giờ, khi các trận đấu chính thức chưa khởi tranh, người ta đã thấy cả núi khó khăn trước mắt họ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm