| Hotline: 0983.970.780

Gian nan cuộc chiến bảo vệ rừng

Thứ Tư 09/11/2011 , 10:20 (GMT+7)

Cục Kiểm lâm vừa tổ chức giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR) các tỉnh phía Bắc năm 2011 tại Yên Bái.

Vượt thác đến với rừng
Cục Kiểm lâm vừa tổ chức giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR) các tỉnh phía Bắc năm 2011 tại Yên Bái.

Mặc dù trong những năm qua lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với nhân dân và chính quyền địa phương nỗ lực BVR, nhưng tình trạng xâm lấn đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, săn bắn, buôn bán động vật hoang dã chưa hề có dầu hiệu đến hồi kết…

Diện tích rừng của 24 tỉnh phía Bắc là 5,082 triệu ha, chiếm 42,02% diện tích rừng cả nước. Lại là đầu nguồn của các con sông lớn: Sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm…nguồn sinh thuỷ cung cấp nước cho vùng châu thổ sông Hồng, dự trữ điện năng cho các nhà máy thuỷ điện trọng điểm quốc gia: Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu…Không những thế rừng nơi đây còn có vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

Trong những năm qua, các cấp chính quyền địa phương đã tích cực triển khai công tác bảo vệ, phát triển rừng, giao đất giao rừng cho người dân, tạo cơ hội cho người dân làm chủ đích thực của rừng. Nhờ thế, diện tích rừng đã tăng 47.789 ha so với năm 2009. Tuy nhiên, do sức ép về đất canh tác, nhu cầu kinh tế…trở thành áp lực lớn trong việc bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm ngày càng phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, khi các đối tượng vi phạm càng hung hãn và bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.

Trong 9 tháng đầu năm 2011 khu vực phía Bắc phát hiện 381 vụ phá rừng trái pháp luật, đã phá huỷ 157 ha rừng. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép mặc dù đã giảm 22,7 % so với năm 2010 nhưng các đối tượng vi phạm càng manh động và hung hãn hơn.

Số vụ vi phạm từ đầu năm đến nay đã phát hiện 343 vụ, tập trung ở các tỉnh còn nhiều rừng tự nhiên: Bắc Kạn 93 vụ, Bắc Giang 75 vụ, Tuyên Quang 32 vụ, Điện Biên 25 vụ…Lâm tặc vào sâu trong các khu bảo tồn thiên nhiên, nơi còn nhiều cây gỗ quí để khai thác, như: Mường Nhé, Kim Hỷ, Hữu Liên, VQG Ba Bể…Phương tiện khai thác rất hiện đại bằng cưa xăng, tốc độ khai thác nhanh, khi bị phát hiện chúng nhanh chóng lẩn vào rừng.

Cùng với việc khai thác lâm sản trái phép, số vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản bị phát hiện là 2.353 vụ, tịch thu 3.998m3 gỗ các loại, trong đó có 924 m3 gỗ quí hiếm, tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng. Các tỉnh có số vụ vi phạm nhiều nhất: Thái Nguyên 655 vụ, Bắc Kạn 512 vụ, Tuyên Quang 177 vụ, Hoà Bình 173 vụ, Bắc Giang 162 vụ…

Việc chống người thi hành công vụ xảy ra thường xuyên, gay gắt và quyết liệt đều có tổ chức, kích động nhiều người dân tham gia, hành vi trắng trợn côn đồ, đe doạ tới tính mạng của những người thi hành công vụ. Vì thế, cuộc chiến bảo vệ rừng ngày càng gian nan và quyết liệt hơn mà chưa có hồi kết.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn: Tỉnh Bắc Kạn còn 18.952 ha rừng gỗ quí hiếm, đây là diện tích rừng chưa được giao cho người dân nên rừng bị tàn phá nặng nề nhất. Các điểm nóng như Khu BTTN Kim Hỷ, VQG Ba Bể đang có hàng trăm người tới khai thác vàng trái phép, đã tác động xấu tới tài nguyên rừng. Chỉ tính riêng 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 kiểm lâm Bắc Kạn đã đuổi ra khỏi rừng 137 chủ lán trại, hơn 600 đối tượng khai thác vàng, phá bỏ 287 lán trại, tiêu huỷ 288 máy móc các loại, thu nộp ngân sách trên 4,1 tỷ đồng.

Trong 9 tháng toàn khu vực để xảy ra 42 vụ cháy rừng, giảm 88,64 % so với năm 2010, diện tích rừng bị thiệt hại 151 ha. Tuy nhiên, đã bước vào mùa khô 2011-2012, trên 1,73 triệu ha diện tích rừng có nguy cơ cháy cao tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh…Đặc biệt khu vực Tây Bắc mùa khô 2008-2009 diện tích rừng bị cháy nhiều, theo chu kỳ mùa khô 2011-2012 có thể xảy ra cháy lớn, nhất là năm 2011 lượng mưa ít, khô hạn kéo dài nên rừng rất dễ bị cháy.

Thời gian qua xảy ra 13 vụ chống người thi hành công vụ, đối tượng vi phạm rất hung hãn bất chấp pháp luật sẵn sàng truy sát kiểm lâm. Điển hình là vụ Lô Văn Định đã chém trọng thương Nguyễn Đình Sơn, cán bộ kiêm lâm tỉnh Bắc Kạn, mặc dù đã phải nổ súng cảnh cáo.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất