| Hotline: 0983.970.780

Gián tiếp giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn, một trưởng công an xã bị tạm giữ

Thứ Hai 19/11/2012 , 16:39 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Vũ Văn Sáu (44 tuổi) - trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão - để điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Vũ Văn Sáu (44 tuổi) - trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão - để điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ Văn Sáu đã lợi dụng chức vụ là trưởng Công an xã An Thọ làm giả giấy tờ cho Đồng Xuân Phong (38 tuổi, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng), nguyên cán bộ đội chống buôn lậu Cục Hải quan Hải Phòng. Từ cuối năm 2009, Phong đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về hành vi buôn lậu.

Tuy nhiên ngày 2/11/2011, ông Sáu vẫn viết đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh (sinh ngày 16/7/1975) nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong. Từ những giấy tờ giả mạo này, Phong đã làm hộ chiếu giả mang tên Hoàng Văn Linh, sau đó nhiều lần xuất nhập cảnh vào VN, thực hiện hành vi che giấu giúp bị can Dương Chí Dũng - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) - bỏ trốn khỏi VN.

Tháng 10/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Phong về hành vi “che giấu tội phạm”. Do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất