| Hotline: 0983.970.780

Giảng viên Trường Chính trị bất tỉnh bất thường tại phòng làm việc

Thứ Tư 21/03/2012 , 09:08 (GMT+7)

Tại hiện trường, người đồng nghiệp thấy xung quanh thầy P. có rất nhiều vỏ thuốc Seduxen - một loại thuốc an thần...

Khoảng 8h30 ngày 20/3, một đồng nghiệp đã phát hiện thầy Trần Thế P. (sinh năm 1966) - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam - nằm bất động tại phòng làm việc.

Tại hiện trường, người đồng nghiệp thấy xung quanh thầy P. có rất nhiều vỏ thuốc Seduxen - một loại thuốc an thần. Nghi có chuyện chẳng lành, các đồng nghiệp vội đưa thầy P. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam.  

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam - nơi thầy P. công tác

Ông Trịnh Cường Tình - bảo vệ Trường Chính trị - cho biết trước khi xảy ra sự việc, ông vẫn thấy thầy P. ngồi uống nước trước cổng trường, không có biểu hiện gì khác lạ.

Thầy Trần Thế P. nguyên là Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, hiện là giảng viên tại khoa, đã có nhiều năm công tác tại trường. Thầy P. đã có gia đình và có 2 con trai. Hiện nạn nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.