| Hotline: 0983.970.780

Giao lưu văn hóa, văn nghệ Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Tư 21/11/2018 , 08:49 (GMT+7)

Ngày 20/11, tại TP. Cao Bằng đã diễn ra chương trình tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ Quốc phòng trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

08-34-58_3
Lãnh đạo Quốc phòng 2 nước ký biên bản tọa đàm

Chương trình do Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì Tọa đàm. Tham dự còn có lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố phía bắc của Việt Nam. Cùng các ngành, địa phương của nước bạn Trung Quốc. Góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững và thúc đẩy trao đổi kinh tế - xã hội qua lại giữa nhân dân hai bên biên giới.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên có sự trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực giáp biên, nhất là công tác phối hợp trong các chuyên án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm hình sự, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Phối hợp, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm canh xâm cư, di cư tự do, buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ…

08-34-58_2
Lãnh đạo Quốc phòng 2 nước tham gia tọa đàm

Lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua nhiều cơ chế, hình thức hợp tác, trong đó Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc). Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 2 tại Lào Cai năm 2015, giao lưu lần thứ 3 tại Lạng Sơn năm 2016, giao lưu lần thứ 4 tại Lai Châu năm 2017. Giao lưu lần này tổ chức ở Cao Bằng có một số hoạt động lần đầu được triển khai thực hiện gồm: Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa, Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh trên biên giới; sơ kết 5 năm “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”...

Kết thúc tọa đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký kết Biên bản tọa đàm.

08-34-58_1
Tiết mục nghệ thuật trong tại Chương trình giao lưu Quốc phòng

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất