| Hotline: 0983.970.780

Giáo sư John Vũ đồng hành cùng chương trình Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt

Thứ Năm 16/03/2017 , 14:57 (GMT+7)

Giáo sư John Vũ – Nguyên Phong, nhà khoa học nổi tiếng ở Mỹ, được xếp trong danh sách Top 10 người sáng tạo nhất thế giới (mà đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs) chính thức nhận lời đồng hành cùng chương trình Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt.

Đây là chuỗi chương trình do Trung tâm Anh ngữ ILA phối hợp cùng First News, National Geographic,Toastmaster… thực hiện. Trong chương trình, giáo sư Nguyên Phong là tác giả mang đến thế hệ trẻ tác phẩm “Kiến tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt – tiếng Anh và 6 chìa khóa vàng”.


 

Cuốn sách có thể gọi là cẩm nang cho các bạn trẻ trên con đường hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực để có thể đáp ứng được yêu cầu từ phía xã hội trong thế kỷ 21. Nội dung trong sách được tuyển chọn từ các bài viết của giáo sư John Vũ trên Internet. Những bài viết này đã thu hút hàng triệu lượt xem vì tính thiết thực cao.

Trung tâm Anh ngữ ILA sẽ trao tặng 10.000 bản sách “Kiến tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt – tiếng Anh và 6 chìa khóa vàng”, đến đông đảo học viên của mình để các bạn trẻ có thêm thông tin tham khảo trên con đường lựa chọn sự nghiệp. Không dừng lại ở đó, chương trình còn hướng đến 5 suất học bổng trị giá 500 triệu đồng/suất dành cho học viên ưu tú, đạt các học bổng toàn phần từ các trường đại học danh giá của Mỹ.

Theo đó, từ nay đến tháng 1/2022, học viên vẫn đang theo học tại ILA, nếu giành được học bổng toàn phần vào các trường đại học hàng đầu của thế giới bao gồm: Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California at Berkeley, University of Cambridge sẽ có cơ hội nhận học bổng ILA Elite trị giá 500 triệu đồng/ người. Giải thưởng lớn này chỉ dành cho 5 học viên đầu tiên của ILAcó hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu chương trình.

Theo bà Trần Xuân Dzu, Tổng giám đốc ILA Việt Nam, việc trao học bổng cho học viên đã có học bổng thực chất là việc làm khích lệ, động viên và tạo điều kiện cho những thanh niên ưu tú Việt Nam có thể tự tin hơn trên con đường bước ra thế giới.

Bên cạnh 5 suất học bổng lớn này, trước cầu truyền hình trực tiếp từ TP.HCM đến 6 đầu thị trường là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu, ILA cũng tuyên bố ILA cũng công bố việc áp dụng phương pháp Tư Duy Thế Kỷ 21 trong giảng dạy.ILA cũng vừa chính thức áp dụng bài thi Cambridge vào kỳ thi cuối khóa.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm