| Hotline: 0983.970.780

Giao thông chia cắt, thủy sản thiệt hại nặng nề do bão Matmo

Thứ Năm 31/10/2019 , 14:27 (GMT+7)

Bão số 5 đổ bộ trực diện vào Bình Định đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là về tàu cá. Địa phương láng giềng với Bình Định là TX Sông Cầu (Phú Yên) cũng có tổn thất không kém.

Vào lúc 21 giờ 30/10, bão số 5 đổ bộ vào Bình Định với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 5m, gây thiệt hại nặng cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản. TX Sông Cầu (Phú Yên), địa phương láng giềng với Bình Định cũng chịu tổn thất không kém về nuôi trồng thủy sản và tàu cá.

Nhiều tàu cá hư hỏng

Theo Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, đến trưa ngày 31/10, mức thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn tỉnh này tuy chưa được thống kê đầy đủ nhưng đã cho thấy ngành thủy sản tổn thất nặng nề.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, vào lúc 20 giờ ngày 30/10, có 70 tàu cá của ngư dân trong tỉnh đang neo đậu tại Cảng Quy Nhơn thì bị gió giật làm bung neo, trôi dạt vào cầu cảng, va đập mạnh khiến những tàu cá này bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cây cối ngã đổ gây khó khăn giao thông trên đường Thanh Niên, phường Bình Định (TX An Nhơn, Bình Định).

Sau khi gió giảm, có 25 tàu tự khắc phục và di chuyển vào nơi neo đậu an toàn, 45 tàu còn lại bị hư hỏng do va đập đang được Ban quản lý Cảng cá Bình Định phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn đánh giá thiệt hại để hỗ trợ.

Cũng trong đêm 30/10, có 4 tàu cá vỏ thép đang neo đậu ở Cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát) cũng bị trôi neo nhưng đã khắc phục được ngay sau đó. Sự cố tàu cá bức neo trôi dạt trong đêm bão không gây thiệt hại về người. Đặc biệt có 1 tàu cá cùng 3 thuyền viên bị trôi ra khỏi Cảng cá Quy Nhơn, nhưng  được Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn hỗ trợ lai dắt an toàn.

Đến 22 giờ ngày 30/10, vùng cảng biển Quy Nhơn có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 4 - 5m. Tại thời điểm này có 7 chiếc tàu hàng đang neo đậu tránh bão tại vùng biển Quy Nhơn bị gió giật trôi neo tại vùng nước Cảng Quy Nhơn. Trong 7 chiếc tàu hàng bị nạn có 6 chiếc quốc tịch Việt Nam, 1 chiếc quốc tịch Panama, tổng số thuyền viên trên 7 tàu hàng là 67 người.

Ngay trong đêm, 3 tàu đã tự khắc phục và tìm nơi neo đậu an toàn; 1 tàu trôi ra biển, nhưng nhờ máy vẫn hoạt động nên sau đó đã khắc phục được và kịp thời tìm nơi neo đậu an toàn vào lúc 0 giờ 30 ngày 31/10.

Riêng 3 tàu bị mắc cạn đã được Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tìm giải pháp hỗ trợ, dự kiến 3 tàu nói trên sẽ thoát khỏi nơi mắc cạn trong ngày 31/10. Tất cả 67 thuyền viên trên 7 tàu hàng đều an toàn.

Nhà người dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) bị trốc móng trong bão số 5.

Thị xã Sông Cầu (Phú Yên), địa phương láng giềng của Bình Định cũng có tổn thất lớn về thủy sản, nhất là tàu thuyền đánh cá. Theo ông Đỗ Văn Chính, Trưởng Phòng Kinh tế TX Sông Cầu, bão số 5 đã nhấn chìm của ngư dân Sông Cầu 32 chiếc tàu cá có công suất từ dưới 20CV đến 34CV, địa phương bị thiệt hại nặng nhất là xã  Xuân Tịnh với 11 chiếc.

Về lồng bè nuôi trồng thủy sản thì ở xã Xuân Phương có 4 bè bị sóng đánh vỡ; xã Xuân Lộc có 80ha ao đìa bị ngập, trong đó có 50ha còn đang nuôi thủy sản, ước thiệt hại 800 triệu đồng; xã Xuân Đài có 4 đìa bị vỡ hư hỏng 100% với diện tích 9.700m2, ước thiệt hại 150 triệu đồng; xã Xuân Cảnh có 4 đìa bị vỡ; xã Xuân Bình có 7 ao đìa nuôi tôm cá bị tràn bờ, 1 bè nuôi cá mú tại thôn Tuyết Diêm bị nước tràn vào gây thiệt hại 7 tạ cá, thôn Tuyết Diêm còn tổn thất 430 tấn muối dự trữ.

Hàng trăm nhà sập, tốc mái

Đến trưa 31/10, những địa phương trong vùng tâm bão số 5 tuy chưa có ghi nhận thiệt hại về người, nhưng đã có hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn và bị tốc mái.

Tại Bình Định, tuy các địa phương chưa báo cáo đầy đủ, nhưng đến trưa 30/10, trên địa bàn tỉnh này đã có 144 căn nhà bị sập hoàn toàn, 333 nhà bị hư hỏng, 250 nhà bị ngập nước.

Diện tích lúa vụ 3 chưa kịp thu hoạch và các loại hoa màu khác bị ngập 4.500ha; 20ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; hàng trăm cây xanh bị ngã đổ khu vực TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và huyện Tuy Phước; 50 phòng học bị tốc mái và hư hỏng. Về điện lực và viễn thông có 34 cột cao thế, 22 cột hạ thế bị gãy đổ; 10km đường dây điện bị đứt; 1 trụ ăng ten bị đổ, 20km cáp quang các loại bị đứt. Tổng thiệt hại ước tính 250 tỷ đồng.

Chị Bùi Thị Thanh trong căn nhà bị tốc mái hoàn toàn của mình.

TX An Nhơn là địa phương có gió mạnh nhất Bình Định trong bão số 5 với gió giật cấp 11, nên mức độ thiệt hại ở đây rất nặng nề về nhà cửa.

Sáng 31/10, vợ chồng chị Bùi Thị Thanh (58 tuổi) ở khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) đang vất vả tìm cách gỡ 2 mái tôn của căn nhà trên và nhà giữa của chị bị bão bê nguyên giàn cây quăng sang vườn nhà bên cạnh, gác trên nững cây chuối.

Đứng trong căn nhà bị tốc mái hoàn toàn của mình, chị Thanh nhớ lại: “Vào lúc 1 giờ sáng ngày 31/10, lúc ấy gió to dữ dội, vợ chồng tôi đang nằm trong nhà thì nghe mái tôn giật ầm ầm. Sợ quá, 2 vợ chồng dắt nhau xuống bếp trú. Không bao lâu sau gió bê nguyên dàn gỗ của mái tôn căn nhà trên và cả nhà giữa quăng sang vườn nhà bên cạnh. Lúc ngôi nhà không còn mái tôn chằng chống, vợ chồng tôi cứ lo căn nhà sẽ bị bão xô sập tường”.

Theo ghi nhận của PV NNVN, đến 9 giờ sáng 31/10, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Châu và thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) ngập sâu trong nước. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), phần bên phải tuyến quốc lộ 1A từ Km1155 - Km1156 và Km1161 - Km1164 qua địa bàn huyện Phù Mỹ ngập trong nước đến 0,1m, nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Định bị ngập sâu.

Ông Trần Đức Trung, Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Bình Định cho biết: “Hiện đơn vị đang chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.2 cùng đơn vị quản lý bảo trì tiến hành cẩu, nâng dải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử cán bộ túc trực thường xuyên trên tuyến để có phương án xử lý nhanh nhất, duy trì giao thông qua khu vực, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A. Đến 10 giờ, một số đoạn qua địa bàn Bình Định vẫn còn ngập nước.

Từ khoảng 23 giờ ngày 30/10 đến 2 giờ 45 ngày 31/10, Trạm BOT Nam Bình Định (Cty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ Đông sang Tây nên không thể mở cabin để bán vé.

Hàng loạt cây cối bị gió mạnh quật ngã, nhiều diện tích cây trồng của người dân bị nước lũ nhấn chìm. Nước lớn cũng khiến một số tuyến đường giao thông ở các huyện miền núi ngập sâu, cô lập.

Đà Nẵng: Dù cách tâm bão đổ bộ hơn 300km nhưng bão số 5 vẫn gây ảnh hưởng với mưa to kèm theo gió giật trên địa bàn. Vào đêm qua, gió lớn đã khiến cho hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường lớn ở các quận Liên Chiểu và Sơn Trà bị bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường và sa vào đường dây điện khiến giao thông nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Quảng Nam: Đến trưa nay, tại Quảng Nam vẫn đang có mưa, đặc biệt các huyện miền núi vẫn đang mưa lớn. Tại huyện Nam Trà My, mưa to từ tối qua đến sáng nay xuất hiện từng đợt kèm theo mưa lớn đã đã gây ra thiệt hại về công trình, hạ tầng giao thông và các thiệt hại khác trên địa bàn.

Nhiều cây xanh bật gốc, ngã đỗ ở TP Đà Nẵng.

Tuyến quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My qua sông Trường và sông Nước Oa nước lớn nhanh, bị chia cắt nên xe không lưu thông được. Ngoài ra, trên tuyến đường này còn xảy ra 7 vị trí sạt lở nhỏ, trong đó có 2 vị trí đất tràn ra hơn nửa đường, đoạn Km33 và đoạn cách Nước Xa 2km.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 1 ngôi nhà dân ở xã Trà Mai bị tốc mái hoàn toàn; 3 ngôi nhà khác bị sạt lở đất vào nhà. Tuyến điện về các xã trên địa bàn huyện đã bị mất điện từ đêm 30/10.

Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích canh tác của người dân. Riêng tại huyện Sơn Hà, theo thống kê có khoảng 100ha sắn ngập úng và 20ha keo ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 5.

Bên cạnh đó, một số sông suối nhỏ ở các xã: Sơn Nham, Sơn Linh, Sơn Cao, Sơn Thủy bị ngập, cô lập cục bộ một số khu vực. Các xã Sơn Nham, Sơn Linh, Sơn Cao bị chia cắt hoàn toàn.

Ghi nhận đến trưa ngày 31/10, toàn huyện Sơn Hà có 8 ngôi nhà của người dân trên địa bàn huyện bị hư hỏng 30%. Thị trấn Di Lăng theo dõi và tổ chức di dời 6 hộ ở khu vực Nước Nia có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm