| Hotline: 0983.970.780

Giáo viên cũng sa lầy vào ma túy

Thứ Ba 29/03/2011 , 10:41 (GMT+7)

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện đã có 4 giáo viên thuộc các trường THCS và Tiểu học tại các huyện Thanh Chương, Yên Thành (Nghệ An) dính vào lao lý vì tham gia buôn bán, sử dụng "cái chết trắng".

Đó là  các trường hợp: Lê Tường Phúc, GV Trường THCS Phong Thịnh (Thanh Chương), bị bắt quả tang lúc 15 giờ chiều 9/3/2011;  Lê Văn Tường, GV Trường TH Võ Liệt (bị bắt trong chuyên án triệt phá ổ nhóm buôn bán ma tuý tại cầu Rộ, Thanh Chương). Hai trường hợp khác là Nguyễn Văn Hiệp, GV dạy môn Mỹ thuật Trường TH Minh Thành và Nguyễn Đình Trị, GV Trường TH Hữu Khuông, Tương Dương cũng bị CA huyện Yên Thành và CA huyện Tương Dương bắt vì tội mua, bán và sử dụng ma tuý.

Điều đáng nói là trong số 4 đối tượng trên có Lê Văn Tường từng là Hiệu trưởng Trường TH Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn). Được biết, tại 2 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Nghệ An, số GV sa lầy vào ma tuý phải đến đây cai nghiện cũng không ít.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất