| Hotline: 0983.970.780

Giáo viên và học sinh phấn khởi vì được gặp lại nhau

Thứ Hai 01/03/2021 , 12:26 (GMT+7)

Ngày 1/3, hơn 1,7 triệu học sinh trên địa bàn TP.HCM háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tạm ngưng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày đầu trở lại trường.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày đầu trở lại trường.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, học sinh, sinh viên, học viên giáo dục các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM tạm ngưng đến trường để phòng chống Covid-19. Đến sáng nay (1/3), nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ùn tắc kéo dài, tuy nhiên cả học sinh và giáo viên đều rất háo hức, vui vẻ vì được gặp lại nhau, trở lại trường học.

Tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh đều thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang khi tới trường, xịt khuẩn tay. 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, các trường siết chặt công tác phòng chống Covid-19, ngoài việc vệ sinh môi trường, phòng học, các trường còn yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện việc khai báo y tế nghiêm túc, trung thực trong ngày đầu tiên đi làm, đi học trở lại. 

Trong tuần đầu tháng 3, các trường sẽ rà soát học sinh, ôn tập lại các bài trong hai tuần học trực tuyến. Với các trường học hai buổi, giáo viên được chủ động sắp xếp giờ học để vừa ôn bài cũ, vừa dạy bài mới theo tiến độ.

Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp học.

Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp học.

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) cho biết, trong ngày đầu tiên đón học trò quay lại trường, trường cho phép các em được mặc đồ tự do để tạo sự thoải mái, các em có thể mặc áo dài, váy, đồng phục.

Ngoài ra, để tạo không khí vui tươi, thân thiện cho ngày đầu trở lại trường, tại 3 cổng đón học sinh đều có những chú gấu dễ thương (do các thầy cô trong trường đóng giả) đứng chào đón học sinh và tặng lì xì cho các em.

"Trước đó, để đón các em quay trở lại trường, toàn bộ nhân viên, giáo viên đã thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên, sát khuẩn phòng học, căn tin, khu vệ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng trang bị thêm bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế cho từng lớp học. 

Ngoài việc tuân thủ theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhà trường cũng đã lên phương án bố trí giờ ra chơi giữa các khối lớp để tránh tập trung đông người, giáo viên nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách an toàn.

Trong tuần đầu tiên trở lại trường, giáo viên sẽ linh hoạt củng cố lại kiến thức cho học sinh, đồng thời dạy chương trình mới", cô Tống Thị Mai Hương chia sẻ.

Học sinh được nhận lì xì trong ngày đầu trở lại trường.

Học sinh được nhận lì xì trong ngày đầu trở lại trường.

Được biết, trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã tổ chức dạy online cho học sinh để đảm bảo đúng chương trình.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường có tổ chức bán trú sẽ được tổ chức bán trú, ăn trưa bình thường, tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) chia lối đi để tạo khoảng cách giữa các học sinh.

Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) chia lối đi để tạo khoảng cách giữa các học sinh.

Các em được yêu cầu sát khuẩn tay khi bước vào lớp.

Các em được yêu cầu sát khuẩn tay khi bước vào lớp.

Học sinh trường THPT Trần Văn Giàu (Bình Thạnh).

Học sinh trường THPT Trần Văn Giàu (Bình Thạnh).

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) trang bị thêm máy rửa tay sát khuẩn tự động ngay tại cổng bảo vệ.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) trang bị thêm máy rửa tay sát khuẩn tự động ngay tại cổng bảo vệ.

Các em vui vẻ vì được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Các em vui vẻ vì được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 2/2 đến hết ngày 28/2.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lần thứ 6, Quảng Ninh được đánh giá cải cách hành chính tốt nhất Việt Nam

Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cả nước (2017 đến năm 2020 và 2022 - 2023).