| Hotline: 0983.970.780

Giáp Tết, chôm chôm đi Mỹ tăng mạnh

Thứ Hai 16/01/2012 , 11:16 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau Nhập khẩu 2 (Cục BVTV) cho hay, vào những ngày giáp Tết chôm chôm XK đi Mỹ tăng mạnh. Hiện có khoảng 9-10 container được các DN trong nước XK đi Mỹ mỗi ngày.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc trung tâm cho biết, đó là lượng hàng xuất đi trong liên tiếp 3 tuần lễ trở lại đây. Mặc dù chôm chôm chính thức được cấp phép xuất khẩu vào Mỹ từ cách đây gần một năm, nhưng phải đến giữa tháng 11/2011, hai lô hàng xuất thử của Tổ hợp tác SX trái cây Tiên Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mới “đi” thành công với giá XK khởi điểm là 27 ngàn đồng/kg, cao hơn 20% so với tiêu thụ nội địa.

Sau đó, số lượng chôm chôm đặt hàng liên tục tăng lên, từ 2 lên 4 container/tuần rồi 13 container và 20 container/tuần, trước khi đạt số lượng mỗi ngày từ 9-10 container như hiện nay. Hiện trái chôm chôm được thị trường Mỹ đón nhận đã thu hút khoảng 7-8 DN trong nước tham gia XK loại trái cây này sau khi đã qua chiếu xạ. Cũng theo ông Đạt, mặc dù chôm chôm xuất khẩu đang phải chịu tỷ lệ kiểm tra 100%, chủ yếu về dư lượng thuốc BVTV và một số chỉ tiêu khác trước khi vào Mỹ theo Luật hiện đại hóa ATTP của Chính phủ Mỹ mới có hiệu lực gần đây, nhưng đến nay vẫn chưa có lô hàng nào của VN bị vướng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thu, GĐ Cty XNK trái cây Chánh Thu (Bến Tre), do rơi vào thời điểm nghịch vụ, không phải cạnh tranh với trái cây của các nước khác nên chôm chôm của VN được tiêu thụ khá mạnh, thậm chí số lượng loại trái cây này không đủ đáp ứng cho các đơn hàng. Được biết, trước khi có được kết quả này, trái chôm chôm VN đã có thời gian dài chờ đợi vì không cạnh tranh được với chôm chôm từ các nước Nam Mỹ. Giá thành của chôm chôm đi bằng đường hàng không lên đến 6,7 USD/kg, hoàn toàn thất thế so với chôm chôm Nam Mỹ có giá chỉ trên 3 USD/kg.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của một DNXK thì do không phải cạnh tranh với các đối thủ khác, nên chôm chôm VN đang được bán với giá “đẹp” trên 7 USD/kg.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm