| Hotline: 0983.970.780

Gieo cấy lệch lịch, nhiều địa phương tái hạn

Thứ Năm 25/02/2010 , 11:04 (GMT+7)

Đến thời điểm này toàn vùng ĐBSH có 534.900/542.000 ha đã có nước làm đất, đạt trên 98% kế hoạch; số diện tích còn lại chưa lấy được nước chủ yếu ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Yên Phong, Tiên Du (Bắc Ninh)...

* Hôm nay (25/2), xả nước đợt cuối

Công nhân Cty Thuỷ lợi Sông Tích duy tu máy bơm chống hạn

Ngày 23/2, Đoàn công tác Cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT), đã đi kiểm tra tình hình lấy nước đổ ải tại Hà Nội. Tại trạm bơm dã chiến Phù Sa (TX Sơn Tây), ông Đặng Tuấn Hùng, GĐ Cty Thuỷ lợi sông Tích cho biết, do chưa xả nước đợt 3 nên mực nước trên sông Đà, sông Hồng rất thấp; các trạm bơm đều không vận hành được.

Mực nước hồ Đồng Mô cũng ở mức thấp, thiếu hụt 20 triệu m3 nước, nếu không có các trạm bơm tiếp nguồn hỗ trợ thì dung tích nước còn lại chỉ đủ cho 3 đợt tưới dưỡng.

Cũng theo ông Hùng, hiện căng thẳng nhất là 4.000 ha ở Quốc Oai chưa có nước làm đất, do địa phương gieo cấy lệch lịch thời vụ. Khi xả nước 2 đợt đầu, chỉ 50% diện tích huyện này chủ động lấy nước. Vào thời điểm sau Tết, bà con mới vào sản xuất thì bị tái hạn, không có nước đổ ải.

Ông Trần Thanh Nhã, PGĐ Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết, ngoài diện tích khá lớn ở Quốc Oai, Phúc Thọ, còn hơn 1.000 ha ở Đan Phượng cũng chưa lấy được nước. Điều nghịch lý là 2 đợt xả đầu, trạm bơm Đan Hoài (Đan Phượng) cấp nước bổ sung cho cả hệ thống sông Đáy và huyện Chương Mỹ. Thế nhưng ngay tại Đan Phượng, nông dân theo tập quán cấy muộn nên chưa lấy nước đổ ải trong khi có nước về. Hiện tại huyện này còn khoảng 1.300 ha tái hạn…

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT có Công điện khẩn gửi GĐ các Sở NN-PTNT vùng ĐBSH, GĐ Cty KTCTTL Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống cho biết, lịch xả đợt 3 từ bắt đầu từ 5h ngày 25/2 đến 18h ngày 26/2/2010.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Đàm Hoà Bình, đến thời điểm này toàn vùng ĐBSH có 534.900/542.000 ha đã có nước làm đất, đạt trên 98% kế hoạch; số diện tích còn lại chưa lấy được nước chủ yếu ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Yên Phong, Tiên Du (Bắc Ninh) và một số huyện ở Hà Nội mà đoàn vừa kiểm tra. Ngoài ra, một số diện tích thuộc các địa phương khác đã có nước hoặc đã cấy trước Tết đã bị hao nước cần phải bổ sung thêm và tưới dưỡng đợt đầu.

Vì vậy Bộ NN-PTNT và Tập đoàn Điện lực VN tiếp tục tăng lượng xả qua phát điện từ hồ Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang bổ sung nước về hạ du, nâng cao hệ thống để các hệ thống thuỷ lợi lấy nước làm đất theo lịch đợt 3, từ 5h ngày 25/2. Đây là đợt xả cuối, đề nghị các địa phương phải đảm bảo lấy đủ nước đổ ải gieo cấy cho những diện tích chưa có nước.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất