| Hotline: 0983.970.780

Giỗ tổ vua Hùng được tổ chức quy mô quốc gia

Thứ Ba 16/03/2010 , 19:17 (GMT+7)

Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 14-24/4 (từ 1 đến 10/3 âm lịch) tại Phú Thọ ở quy mô quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú...

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ diễn ra trong 10 ngày ở quy mô quốc gia

Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 14-24/4 (từ 1 đến 10/3 âm lịch) tại Phú Thọ ở quy mô quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên.

Quốc giỗ 2010 được tổ chức gắn với các hoạt động của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII.

Lễ khai mạc với chủ đề "Linh thiêng đất cội nguồn" sẽ diễn ra tối 14/4 tại Trung tâm lễ hội-Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức không quá hai ngày tại khu vực có di tích Đền thờ Hùng Vương.

Những thông tin trên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Kim Hải và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái giới thiệu tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ diễn ra tại Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16/3.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải nhấn mạnh, thông qua các hoạt động trong Ngày Quốc giỗ 2010, ban tổ chức mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tổ chức dịch vụ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là một trong những hoạt động lớn khởi đầu hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú, quy tụ các hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống đậm bản sắc văn hóa vùng miền thể hiện qua các triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hội trại văn hóa, liên hoan ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu thể thao, rước kiệu, thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày, bắn pháo hoa...

Đáng chú ý nhất là chương trình nghệ thuật "Kinh đô Văn Lang-Thăng Long-Hà Nội ngàn năm tỏa sáng" do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì sẽ diễn ra tối 21/4; lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương ngày 23/4 trong trang phục lễ và sử dụng nhạc lễ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; triển lãm sách tư liệu "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam"; triển lãm ảnh tư liệu "Giỗ tổ Hùng Vương xưa và nay" và "Các vùng kinh đô Việt Nam"; biểu diễn sử thi võ thuật dân tộc mang tên "Hào khí đất Việt"...

Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố, đơn vị...

Tất cả các hoạt động trong Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 và Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII sẽ tạo thành không gian văn hóa đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với hiện đại với sự tham gia của nghệ sỹ, nghệ nhân, vận động viên các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, văn hóa của dân tộc...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất