| Hotline: 0983.970.780

Giỏi thể thao nhờ... rốn

Thứ Tư 14/07/2010 , 07:00 (GMT+7)

Rốn là chiếc khóa bí mật giúp người da đen thống trị chạy bộ và người da trắng thống trị trong môn bơi lội.

Ảnh minh họa
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Duke (Mỹ), rốn - trọng tâm của cơ thể - là chiếc khóa bí mật giúp những người da đen thống trị trong cuộc thi chạy bộ và những người da trắng thống trị trong môn bơi lội.

Giáo sư Adrian Bejan, đồng tác giả của nghiên cứu trên cho biết, nếu đem so sánh hai vận động viên điền kinh hoặc hai vận động viên bơi lội, trong đó một người là da trắng và một người là da đen thì rốn hay trọng tâm cơ thể của họ sẽ tạo ra sự khác nhau.

Các vận động viên điền kinh gốc Tây Phi có rốn ở vị trí cao hơn 3cm so với các vận động viên gốc châu Âu và điều này đã giúp họ có được lợi thế về tốc độ trong các cuộc thi điền kinh nhờ có chân dài hơn.

Tuy nhiên, trong môn bơi lội, các vận động viên da trắng lại có lợi thế hơn so với các đối thủ da đen vì họ có thân hình dài hơn do rốn của họ ở vị trí thấp.

Các vận động viên châu Âu có thân hình trung bình cao hơn 3% so với các vận động viên Tây Phi và điều này đã giúp họ đạt tốc độ bơi cao hơn 1,5% so với các đối thủ Tây Phi.

Các vận động viên châu Á cũng có thân hình dài như các vận động viên châu Âu, nhưng họ lại không có được lợi thế trên do tầm vóc nhỏ bé.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.