| Hotline: 0983.970.780

Giới thiệu dự án tăng dày mốc quốc giới Việt - Lào

Thứ Năm 19/05/2016 , 19:23 (GMT+7)

Đến tháng 12/2014, hai bên đã xác định và xây dựng thêm 139 cọc dấu tại 86 vị trí đường biên, nâng tổng số vị trí mốc và cọc dấu trên toàn tuyến lên 905 vị trí, tương đương 1.002 mốc và cọc dấu.

Sáng 19/5, Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu về dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào cùng các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới quốc gia Việt Nam Lào.

Trước đó, ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì Lễ tổng kết hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt - Lào tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Việt - Lào đã ký hai văn kiện pháp lý “Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”.

Dự án được chính thức khởi công năm 2008. Sau 6 năm triển khai, đến cuối tháng 6/2013, xây dựng được 834 cột mốc tại 792 vị trí mốc và cắm bổ sung 29 cọc dấu tại 27 vị trí đường biên giới. Đến tháng 12/2014, hai bên đã xác định và xây dựng thêm 139 cọc dấu tại 86 vị trí đường biên, nâng tổng số vị trí mốc và cọc dấu trên toàn tuyến lên 905 vị trí, tương đương 1.002 mốc và cọc dấu.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.