| Hotline: 0983.970.780

Giới trẻ Hồng Kông muốn sang Anh định cư

Thứ Ba 18/07/2017 , 11:10 (GMT+7)

Hầu hết thanh niên Hồng Kông cho rằng, họ là “người Hồng Kông” chứ không phải người Trung Quốc. Cứ 10 học sinh Hồng Kông thì 4 tỏ ra lo lắng về mối quan hệ có thể được thắt chặt với chính quyền đại lục.

Lo lắng về Luật Cơ bản

Đây là kết quả khảo sát do một tổ chức của sinh viên Hồng Kông, Hok Yau Club tiến hành trên 1.400 học sinh ở 16 trường trung học. Theo đó, 40% tự nhận mình vừa là “người Hồng Kông” và cũng là “người Trung Quốc”. Hơn 37% coi mình là “người Hồng Kông” và chỉ 3,8% nhận là “người Trung Quốc”.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), khảo sát cũng cho thấy cứ 10 học sinh thì 4 tỏ ra lo lắng trước sự đẩy mạnh quan hệ giữa Hồng Kông với chính quyền đại lục. Lý do chính bởi dấu hiệu gia tăng can thiệp của Bắc Kinh vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông. Đây thực tế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình đòi dân chủ của giới trẻ Hồng Kông từ năm 2014 tới nay.

Năm 1997, Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc theo điều khoản Bắc Kinh cam kết trao quyền tự trị tối đa cho hòn đảo này. Đặc khu chính Hồng Kông nắm gần như tất cả các quyền kiểm soát về kinh tế, thương mại, thuế quan, toà án, ngân sách…Trung Quốc chỉ kiểm soát chính sách đối ngoại và quốc phòng của Hồng Kông. Luật Cơ bản (Basic Law) của Hồng Kông quy định đặc khu sẽ được hưởng quyền tự trị trên trong 50 năm, tới năm 2047. Hôm 1/7 vừa qua, chính quyền đặc khu đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày trở về với Trung Quốc, với sự tham dự của cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các động thái siết chặt quản lý và can thiệp từ Bắc Kinh khiến cho nhiều người Hồng Kông bắt đầu cảm thấy lo lắng về những quyền lợi mình được hưởng trong 30 năm tiếp theo. Theo khảo sát trên, hơn một nửa số học sinh được hỏi thể hiện sự thiếu tự tin về việc quyền tự trị của Hồng Kông, dựa theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” có được tôn trọng hay không. “Đã tới lúc cần thiết phải có sự tăng cường giáo dục về Luật Cơ bản, bất chấp kết quả của nó tiêu cực hay tích cực đối với học sinh”-Fong Fu-ching, điều phối tổ chức cuộc khảo sát kết luận.

Sau ngày ông Tập đến Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Anh đã ghi nhận có sự gia tăng đột biến số cư dân Hồng Kông xin đăng ký quốc tịch Anh. Nhiều người xin gia hạn hộ chiếu Anh cho người hải ngoại (BNO). Đây là loại hộ chiếu thường trú đặc biệt cho người Hồng Kông trước năm 1997. Xu hướng này thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm trở lại đây. Năm 2016, dữ liệu của chính phủ Anh cho thấy 37.500 hộ chiếu BNO đã được cấp, tăng 44% so với năm 2015.
 

“Tôi là người Trung Quốc”

Một cuộc khảo sát do Đại học Hồng Kông tiến hành trên 1.000 người Hồng Kông, công bố hồi tháng 6/2017 cũng cho kết quả, tỉ lệ cho rằng người Hồng Kông chỉ là người Hồng Kông (không phải Trung Quốc) lên tới 63,4%. Kết quả đặc biệt báo động trong giới trẻ, khi chỉ 3,1% trong độ tuổi từ 18-29 nhận là người Trung Quốc. Tỉ lệ này năm 1997 là 31%.

Theo SCMP, chính quyền đặc khu Hồng Kông đang phải đề xuất tăng cường giáo dục pháp luật cho giới trẻ Hồng Kông. Song song với đó, chính quyền cũng sẽ đẩy mạnh giáo dục khái niệm “tôi là người Trung Quốc” từ cấp mẫu giáo. Đây cũng là một trong những nội dung được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tân đặc khu trưởng Hồng Kông tuyên bố hồi tháng 6 vừa qua, sau khi chính thức lên nắm quyền. Bà Lâm là người nhận được sự ủng hộ từ phía chính quyền Bắc Kinh.

Một số nhà hoạt động Hồng Kông cho rằng, tâm lý mất niềm tin vào chính quyền đại lục là một trong những lý do khiến cư dân Hồng Kông ngày càng không muốn nhìn nhận mình là người Trung Quốc. Tâm lý bài người Trung Quốc cũng đã xuất hiện và ngày càng tăng trong công chúng Hồng Kông.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm