| Hotline: 0983.970.780

Giống bơ trái vụ đắt hàng

Thứ Năm 26/06/2014 , 09:57 (GMT+7)

Ở Tây Nguyên những năm gần đây, bơ trái vụ đang cho thu nhập cao, bởi nó có giá bán cao hơn bơ chính vụ 3-4 lần mà cung vẫn không đủ cầu.

Nhận biết được điều này, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang đổ xô về khu vực TP Buôn Ma Thuột (khu vực đóng chân của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên) để tìm mua cây giống.

Anh Lê Bá Ngọc, nông dân xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn tìm mua giống bơ trái vụ cho biết: “Nhà tôi có 6 sào cà phê trồng được 5 năm, qua theo dõi thông tin trên tivi, báo chí thấy nhiều mô hình trồng bơ trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3- 4 lần so với bơ chính vụ mà lại tốn ít chi phí, công chăm sóc nên tôi về đây tìm mua ít cây giống trồng xen canh trong vườn cà phê. Với giá bán 50 ngàn đ/cây, tôi mua thử 50 cây về trồng, nếu tỷ lệ sống cao tôi sẽ mua thêm 100 cây nữa”...

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, hiện nay việc trồng cây bơ xen canh trong các vườn cà phê ở Tây Nguyên đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở cung ứng cây giống có uy tín, đạt chất lượng thì trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng cây giống theo kiểu “giả cầy” khiến bà con nông dân mất tiền thật mua giống giả. Vì vậy bà con phải chọn những cơ sơ có uy tín để mua...

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.