| Hotline: 0983.970.780

Giọng ca vàng Đài Loan đột tử trên sân khấu

Thứ Hai 07/09/2020 , 11:01 (GMT+7)

Giọng ca vàng từng giành chiến thắng giải Golden Melody đã qua đời ở tuổi 50 vì cơn đột quỵ khi ông đang biểu diễn trên sân khấu ở miền nam Đài Loan.

Hình ảnh nam danh ca Yen Yung-neng bị đột quỵ trên sân khấu. Ảnh: TWN

Hình ảnh nam danh ca Yen Yung-neng bị đột quỵ trên sân khấu. Ảnh: TWN

Theo đó, giọng ca vàng Nghiêm Vịnh Năng (Yen Yung-neng; 嚴 詠 能), nghệ sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân gian đã qua đời sau một cơn đau tim khi ông đang trên sân khấu biểu diễn văn nghệ tại chùa Daxian ở thị trấn Wandan thuộc quận Bình Đông vào lúc 8 giờ tối hôm Chủ nhật.

Các nhân chứng cho biết, trước khi đột quỵ, nam danh ca đã nhiệt tình vẫy tay chào đám đông khán giả và sau đó ông có vẻ như đã cảm thấy khó chịu rồi lau mồ hôi trên mặt và đột nhiên nằm gục xuống sân khấu.

Một y tá có mặt tại hiện trường lập tức lao lên sân khấu để thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi những người khác gọi xe cấp cứu. Ông Yen ngay sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa địa phương nhưng các bác sĩ cũng đã không thể cứu nổi mạng sống cho ông.  

Theo các bác sĩ, ông Yen đã qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim, tuy nhiên nguyên nhân chính thức của cái chết hiện vẫn chưa được công bố. Tờ báo địa phương Apple Daily đưa tin, nam danh ca có tiền sử bệnh tim và đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật nối động mạch vành vào năm 2018.

Nghệ sĩ Yen Yung-neng ôm cây đàn ghita bên đồng nghiệp. Ảnh: Apple Daily

Nghệ sĩ Yen Yung-neng ôm cây đàn ghita bên đồng nghiệp. Ảnh: Apple Daily

Nam danh ca Yen Yung-neng là giọng ca chính của nhóm nhạc Takao Run nổi tiếng ở Đài Loan. Ông đã được đề cử giải thưởng Giai điệu vàng (Golden Melody) cho Nam ca sĩ xuất sắc nhất Đài Loan năm 2010 và 2012. Ông cũng đã giành được giải Album xuất sắc nhất Đài Loan vào năm 2012.

Trước thông tin qua đời đột ngột của nam danh ca Yen Yung-neng, người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan, ông Su Tseng-chang đã chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng: Ông Yen đã mượn âm nhạc "để kể câu chuyện về vùng đất của chúng tôi", và cảm ơn cố nghệ sĩ vì những thành tựu cá nhân, góp phần truyền bá âm nhạc của Đài Loan ra thế giới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm