| Hotline: 0983.970.780

Giống cây ăn quả bán chạy

Thứ Sáu 05/06/2015 , 09:50 (GMT+7)

Nhu cầu giống cây ăn quả như măng cụt, sầu riêng cơm vàng hạt lép, bưởi da xanh phục cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh ĐBSCL đang bán rất chạy.

Ông Nguyễn Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất, cung ứng các loại giống cây ăn quả chất lượng cao ở ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: Mới đầu vụ mà giá giống cây măng cụt tăng lên gấp 5 lần so với hai tháng trước và nguồn cung rất khan hiếm. Hiện giá giống cây măng cụt có chiều cao 20cm đang ở mức 25.000đ/cây, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà vườn. Nguyên do những năm trước giá quả măng cụt thấp, ít nhà vườn trồng nên các cơ sở sản xuất cây giống không ươm.

"Năm nay măng cụt đươc giá (khoảng 45.000đ/kg) nên nhiều nhà vườn lại lao vào trồng, dẫn đến khan hiếm cây giống. Hiện có người đặt mua 1.500 cây măng cụt giống, nhưng tôi gom khắp nơi vẫn không đủ số lượng", ông Bình cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hòa, thương lái chuyên kinh doanh cây giống ở xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) cũng không kém phần ngạc nhiên: Năm nay các nhà vườn ở vùng này cũng tìm mua giống cây măng cụt để trồng nhưng không tìm đâu ra. Nhiều nhà vườn đặt khoảng 2.000 cây giống, ông qua Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách) tìm mua cũng không có.

 Không chỉ măng cụt khan hiếm nguồn cung mà sầu riêng, bưởi da xanh cũng hút hàng, tăng giá. Cây giống sầu riêng cơm vàng hạt lép cao khoảng 45 – 50cm có giá 40.000 – 42.000đ/kg, tăng gấp đôi so với 2 tháng trước. Sở dĩ nhu cầu cây giống sầu riêng tăng mạnh là do giá trái cây luôn đứng ở mức cao trong một thời gian dài, nên nhiều nhà vườn chuyển đổi các vườn cây ăn quả giá trị thấp, đầu ra gặp khó khăn sang trồng sầu riêng.

Hiện giá trái chín sầu riêng thương phẩm được thương lái đến tận vườn thu gom ở mức 35.000đ/kg. Đây là mức giá rất hấp dẫn để các nhà vườn chuyển đổi. Mặt khác, nhu cầu cây giống sầu riêng ở khu vực Đông Nam bộ cũng tăng mạnh, khi mà phong trào lập trang trại sầu riêng chuyên canh ở vùng này đang phát triển...

Ông Trịnh Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại giống cây và hoa kiểng ở ấp Phú Long (xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách) cho biết: Giá cây giống bưởi da xanh chiết cành cũng tăng trên 50% so với hai tháng trước. Hiện tại, cây giống chiết cành đang ở mức 25.000đ/cây. Năm nay giá trái bưởi thương phẩm ở mức trên 60.000đ/kg nên nhiều nhà vườn không chiết cành bán giống (vì e ngại ảnh hưởng đến năng suất quả) nên càng khan hiếm cây giống. 

 Ngoài các loại giống cây ăn quả thì chanh giống cũng tăng giá. Hiện tại, cây giống chanh không hạt ghép, chanh giấy ghép cũng tăng khoảng 50% so với trước.

Ông Ngô Tuấn Kiệt, chủ cơ sở cây giống Tuấn Kiệt, ấp Tây Kiệt (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách) cho rằng: Nguồn cung các loại cây giống khan hàng là nằm ngoài dự đoán của các nhà sản xuất và kinh doanh cây giống ở Cái Mơn. Bởi như năm ngoái giá các loại giống cây ăn quả "rẻ bèo"..., nên các cơ sở không ươm, ghép, chiết.

Trước thực trạng thiếu nguồn cung một số giống cây ăn quả, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo các nhà vườn mua cây giống hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về chất lượng, gốc ghép, mắt ghép... Nhà vườn không nên vội vàng chạy theo thị trường mà ồ ạt chuyển đổi, mua đại cây giống không đạt chất lượng sẽ mang họa sau khi vườn cây cho trái.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm