Từ năm 2007, Viện KHKTNN Bắc Trung bộ chính thức đưa vào khảo nghiệm giống lúa chất lượng BoT1 tại ruộng thí nghiệm của viện.
Giống lúa BoT1 có thời gian sinh trưởng tương đương với giống Khang dân 18 (từ 117-122 ngày trong vụ xuân và 102- 106 ngày ở vụ mùa). BoT1 chiều cao cây dưới 100 cm, khả năng đẻ nhánh khá, độ thoát bông và cứng cây trung bình; hạt màu vàng nâu, trọng lượng 1.000 hạt từ 22 - 23 gram, hạt trong không bạc bụng nên cơm dẻo thơm, không dính ướt.
Từ 2009 - 2011, giống lúa BoT1 được trồng khảo nghiệm trên địa bàn các xã Thạch Ngàn, Lục Dạ, Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An). Qua 2 năm cho thấy giống lúa BoT1 thích nghi rất tốt với địa bàn các xã miền núi. Vụ xuân 2011, Viện KHKTNN Bắc Trung bộ tiếp tục triển khai mô hình sản xuất giống lúa BoT1 ra diện tích rộng hơn tại 2 xã Môn Sơn và Lục Dạ huyện Con Cuông (mỗi xã 2 ha).
Ông Vi Viềng Anh, bản Thái Sơn, xã Môn Sơn nói: Qua 5 vụ sản xuất tôi thấy giống lúa BoT1 luôn năng suất ổn định. Kể cả khi các giống khác bị nhiễm một số sâu bệnh khiến năng suất giảm nhưng BoT1 vẫn chưa thấy bị nhiễm các loại sâu bệnh nói trên. Tôi thích nhất là gạo xay xát từ giống lúa BoT1 nấu cơm vừa chín thơm phức, ăn dẻo và ngon hơn nhiều so với các giống lúa lai khác, cơm không hề bị ướt...
Thạc sỹ Lê Văn Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện KHKTNN Bắc Trung bộ, người ngày đêm cùng với các cộng sự của mình theo dõi mô hình tại huyện Con Cuông cho biết: Qua 3 vụ tiến hành nghiên cứu trên các nền phân bón khác nhau tại các điểm sản xuất khảo nghiệm bước đầu cho thấy mức độ đầu tư phân bón cho giống lúa BoT1 thích hợp nhất là 10 tấn phân chuồng + 80 N + 60 P2O5 + 40 K2O/ha phù hợp với điều kiện thâm canh tại Con Cuông...
Vụ mùa năm 2011, ngay tại 2 xã Lục Dạ và Môn Sơn bà con nông dân tại đây đã mở rộng diện tích giống lúa BoT1 lên tới gần 100 ha.