| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa LP5 'khoe mình' trên đất Hà Tĩnh

Thứ Hai 31/08/2020 , 08:38 (GMT+7)

Với ưu thế vượt trội về số hạt trên bông, LP5 được tỉnh Hà Tĩnh xếp ở top đầu các giống lúa thuần sản xuất vụ hè thu 2020 cho năng suất cao.

 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và đoàn cán bộ sở ngành, địa phương, nông dân tham gia hội thảo đầu bờ giống lúa LP5 vụ hè thu 2020 tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và đoàn cán bộ sở ngành, địa phương, nông dân tham gia hội thảo đầu bờ giống lúa LP5 vụ hè thu 2020 tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Ảnh: Thanh Nga.

Năng suất gần 3 tạ/sào

Những ngày cuối tháng 8, thời tiết ở Hà Tĩnh bắt đầu chớm thu cũng là lúc bà con nông dân hối hả xuống đồng thu hoạch vụ lúa bội thu nhất trong vài năm lại nay.

Đầu vụ hè thu 2020, Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định phối hợp Công ty cổ phần Giống và vật tư nông nghiệp Bắc Hà triển khai một số mô hình trình diễn giống lúa thuần LP5 tại các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê… Kết quả sau 3 tháng chăm sóc, những diện tích lúa này đã đem lại mùa vàng cho nông dân.

Trên cánh đồng mẫu 5 ha ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, giống lúa LP5 “khoe mình” vàng ruộm dưới ánh nắng chói chang. Ông Đặng Văn Ảnh vừa là nông dân nhiều năm liền sản xuất giống lúa LP5 vừa là thôn trưởng thôn Liên Tài Năng phấn khởi nói: “Lúa hè thu năm nay nhìn chung đều đẹp. Tuy nhiên, LP5 có ưu thế vượt trội về số hạt và tỷ lệ hạt chắc trên bông cao nên năng suất ước đạt hơn 2,8 tạ/sào, cao hơn các giống lúa thuần khác từ 30 –  40 kg/sào”.

Theo ông Ảnh, từ vụ hè thu 2018 lúa LP5 đã “bén duyên” đồng đất Tùng Lộc. Sau gần 3 năm sản xuất, cá nhân ông và người dân trong thôn đánh giá cao giống lúa này, bởi thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp để sản xuất 2 vụ, đặc biệt là hè thu chạy lũ; dễ gieo cấy; chống chịu khá với sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, tỷ lệ nhiễm nhẹ, trong khi các giống khác nhiễm nặng.

Lúa LP5 'bén duyên' đồng ruộng Hà Tĩnh từ vụ hè thu năm 2018. Ảnh: Thanh Nga.

Lúa LP5 "bén duyên" đồng ruộng Hà Tĩnh từ vụ hè thu năm 2018. Ảnh: Thanh Nga.

Đồng ý kiến, hộ ông Đặng Hữu Vịnh, cùng ở thôn Liên Tài Năng cũng gieo cấy giống LP5 suốt 3 năm nay đánh giá: “Hầu như vụ xuân năm nào giống LP5 cũng đạt năng suất trên dưới 3 tạ/sào, hè thu từ 2,7 – 2,8 tạ/sào; chất lượng gạo thơm, mềm, vị đậm”.

Thông qua các mô hình trình diễn, vụ hè thu 2020 chỉ tính riêng thôn Liên Tài Năng, diện tích sản xuất giống LP5 đã được mở rộng lên hơn 10 ha, với gần 100 hộ tham gieo cấy.

Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho hay, sau quá trình theo dõi các vụ sản xuất, ngành chuyên môn nhận thấy giống lúa LP5 rất sạch sâu bệnh. Riêng vụ hè thu, các đối tượng dịch hại như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá… gần như không xuất hiện, bà con không phải phun thuốc BVTV, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa bảo vệ môi trường.

Phù hợp sản xuất 2 vụ

Nhận thấy tiềm năng của bộ giống, từ vụ xuân 2020, giống lúa LP5 được tỉnh Hà Tĩnh đưa vào đề án sản xuất, khuyến khích các địa phương mở rộng.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh phân tích, giống LP5 có những ưu thế vượt trội như: Thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân từ 120 – 125 ngày; hè thu từ 95 – 100 ngày) nên phù hợp sản xuất 2 vụ/năm; chịu thâm canh khá, đặc biệt phù hợp với chân đất vàn, vàn cao ở các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, Kỳ Anh…; chi phí đầu tư phù hợp với nhiều đối tượng nông dân. Ngoài ra, hình dạng hạt dài, tuổi thọ lá đòng cao thể hiện tính chống đổ tốt, năng suất cao. Tuy nhiên, mặt hạn chế là không nên bố trí ở những vùng đất thấp trũng.

Năng suất giống LP5 bình quân đạt 3 tạ/sào (vụ xuân) và hơn 2,8 tạ/sào (vụ hè thu). Ảnh: Thanh Nga.

Năng suất giống LP5 bình quân đạt 3 tạ/sào (vụ xuân) và hơn 2,8 tạ/sào (vụ hè thu). Ảnh: Thanh Nga.

“Đây là giống lúa nằm trong nhóm triển vọng, thậm chí tương lai sẽ vào nhóm giống chủ lực ở một số huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh… Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích ở nhiều vùng sinh thái khác nhau”, ông Thanh nói.

Giống lúa thuần LP5 do Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức vào cuối năm 2019; bắt đầu sản xuất kinh doanh từ vụ xuân 2020. Theo ông Mai Văn Đức, Giám đốc Công ty, quá trình sản xuất cho thấy, đây là giống lúa tương đối dễ tính, rất phù hợp điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết các tỉnh miền Trung và trung du miền núi phía Bắc. Hiện, doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ nguồn giống để phục vụ nhu cầu sản xuất vụ xuân 2021.

“Trong những năm tới, công ty sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các tỉnh miền Trung và miền Bắc xây dựng các mô hình trình diễn, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng và mở rộng diện tích sản xuất giống LP5 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích cho nông dân”, ông Đức nhấn mạnh thêm.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.