| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa ST24, ST28 đạt giải cao tại hội thi 'Gạo ngon lúa thơm'

Thứ Hai 06/11/2017 , 09:25 (GMT+7)

Giống lúa ST24 cho gạo hạt dài, mặt gạo trắng, đẹp, cơm thơm, mềm, ngọt... Giống lúa ST28 cứng cây, bông to, hạt dài, gạo rất trắng, cơm thơm ngon.

11-13-44_cc_giong_lu_thom_st_-_nh_hd_1
Các giống lúa thơm đặc sản ST đạt giải cao tại các lần hội thi

Tại hội thi "Gạo ngon lúa thơm" trong chương trình lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo lần thứ III – khu vực ĐBSCL năm 2017, do Sở NN-PTNT Sóc Trăng tổ chức tại TP Sóc Trăng, kết quả giống lúa ST24 của DNTN Hồ Quang đạt giải Nhất và giống lúa ST28 của DNTN Hồ Quang Trí đạt giải Nhì; đạt giải Ba là giống lúa LP16 của Trung tâm Giống cây trồng Sóc Trăng.

Bên cạnh đó 3 giải khuyến khích gồm các giống lúa TBR 279 của Tổng Cty Giống cây trồng Thái Bình; giống Hương Việt 3 của Cty TNHH Giống cây trồng Giang Nam và giống lúa lai Mahyco 2 của Cty TNHH Mahyco Việt Nam.

11-13-44_hoi_thi_go_ngon_lu_thom_co_6_don_vi_thm_gi_du_thi_voi_11_giong_lu_-_nh_hd_1
Hội thi "Gạo ngon lúa thơm" có 6 đơn vị tham gia dự thi với 11 giống lúa

Hội thi Gạo ngon lúa thơm 2017 có 6 đơn vị tham gia với 11 giống lúa ngon cơm chất lượng cao. Hội thi được tổ chức có sự chuẩn bị chu đáo, các giống lúa gạo tham gia tranh giải được đánh số mã hóa. Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo Việt Nam cùng với đại diện các DN sản xuất kinh doanh lúa gạo và đông đảo người tiêu dùng tham gia chấm điểm cơm ngon theo thị hiếu và cảm quan dưới góc độ tiêu dùng. Hội thi là dịp để các DN và nông dân lựa chọn giống lúa mới có phẩm chất ngon cơm nhất để đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam.

Tại hội thi gạo ngon lúa thơm năm 2016, DNTN Hồ Quang đã xuất sắc giành giải Nhất với giống ST19 mới; DNTN Hồ Quang Trí đạt giải Nhì với giống lúa ST21-3. Bộ các giống lúa thơm ST do nhóm cán bộ nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, lai tạo là đồng tác giả, gồm Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, nguyên Phó GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng – trưởng nhóm cùng TS Trần Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Sóc Trăng và Th.S Nguyễn Thị Thu Hương.

11-13-44_tro_gii_thuong_3_giong_lu_ngon_com_-_hd_1
Trao giải thưởng 3 giống lúa ngon cơm

Giống lúa ST24 cho gạo hạt dài, mặt gạo trắng, đẹp, cơm thơm, mềm, ngọt; thích ứng tốt với điều kiện thời tiết biến đổi, năng suất ổn định. Nhờ các yếu tốt đó nông dân canh tác có thu nhập ổn định. Về đặc tính, đây là giống lúa cứng và cao cây (110-115cm), bản lá ít mo, lá xanh bền, lâu tàn nên nuôi hột tốt; thân cứng nếu bón phân cân đối không đổ ngã.

ST24 chống chịu phèn, mặn tốt nên có thể trồng ở đất đồng hoặc luân canh lúa - tôm; không nhiễm bệnh sọc trong, đạo ôn lá và khoan cổ bông; nhiễm nhẹ cháy bìa lá nếu bón thừa phân; nhiễm rầy nâu tương đối. Tuy nhiên sức chống chịu với rầy nâu mạnh hơn nhờ mạ cứng, ống rạ to; rất ít nhiễm đốm vằn. Bông lúa to và dày nách, ít lép. chu kỳ sinh trưởng 103-105 ngày. Trong điều kiện thời tiết tốt năng suất có thể đạt 8,5 tấn/ha. Lưu ý do bông to, thân cao nên mật độ sạ thưa tốt hơn sạ dày.

Vừa qua, sau 3 vụ khảo nghiệm, Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ công bố ST24 đủ điều kiện để xin công nhận sản xuất thử sau vụ ĐX 2015-2016.

Giống lúa ST28: Thời gian sinh trưởng 105 ngày vụ ĐX; cao cây 100-110cm, cứng cây; bông to, hạt dài, gạo rất trắng, cơm thơm ngon.

Giống lúa LP16 có thời gian sinh trưởng 110-120 ngày; chiều cao 115-120cm. Đẻ nhánh mạnh, dạng hình hơi xòe, lá mo thẳng. Chống chịu rầy nâu trung bình và kháng bệnh cháy lá khá. Gạo trong, dài, thơm nhẹ, cơm mềm và rất ngon, tỷ lệ bạc bụng thấp. Chịu mặn khá. Chú ý bón phân cân đối để hạn chế đổ ngã. Thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 6-8 tấn/ha.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.