| Hotline: 0983.970.780

GO! Mỹ Tho - Mô hình kinh doanh mới phục vụ mọi gia đình

Thứ Bảy 24/11/2018 , 09:05 (GMT+7)

GO! Mỹ Tho - trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại bậc nhất tỉnh Tiền Giang đã chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày 14/11 tại số 545 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

14-18-05_nh_1
Central Group Việt Nam khai trương mô hình kinh doanh mới GO! Mỹ Tho

Đây là mô hình bán lẻ chuyên nghiệp, lần đầu tiên được Tập đoàn Central Group Việt Nam, đưa vào hoạt động, phân phối các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cho đến quần áo phụ kiện thời trang, đồ điện máy gia dụng và dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí mang tính sáng tạo… với giá cả hợp lý, là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Tiền Giang và các vùng lân cận.

TTTM GO! Mỹ Tho gồm 3 tầng thương mại và bãi giữ xe hoàn toàn miễn phí với sức chứa hơn 1.500 xe máy và 150 xe ôtô, tổng diện tích mặt sàn lên đến 18.742 m2, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao.

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cetral Group cho biết: Điểm nhấn của TTTM GO! Mỹ Tho là sảnh gây ấn tượng với trần nhà cao rộng, nội thất hiện đại, kết nối với khung cảnh bên ngoài bằng hệ kính lớn thu vào tối đa ánh sáng tự nhiên. Trần nhà được bố trí phá cách với những khối trang trí đặc biệt cách điệu thành hình những chiếc thuyền, đặc trưng của văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ truyền thống nhưng không kém phần hiện đại. Ngay khi đặt chân vào sảnh, khách hàng sẽ cảm nhận được sự thoải mái, ấn tượng với không gian rộng, thoáng, hiện đại của TTTM.

14-18-05_nh_5
Các mặt hàng nông sản trái cây tươi bày bán trong GO! Mỹ Tho

TTTM GO! Mỹ Tho ra đời đã góp phần quảng bá và cung ứng rộng rãi các mặt hàng địa phương của Tiền Giang và Đồng bằng sông Cửu Long đến người tiêu dùng. Hơn thế nữa, GO! Mỹ Tho mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương. Hiện nay GO! Mỹ Tho đã ký hợp đồng đối tác với các doanh nghiệp địa phương.

(Kiến thức gia đình số 47)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.